U19 Việt Nam giành quyền tham dự VCK U19 châu Á 2020

VHO- Đội U19 Việt Nam đã giành vé đến Uzbekistan để tham dự VCK Giải bóng đá U19 châu Á 2020 sau khi xuất sắc vượt qua vòng loại bảng J, vừa kết thúc tại TP.HCM.

Ở lượt trận cuối bảng J diễn ra vào tối 10.11 tại sân Thống Nhất, U19 Việt Nam quyết đấu với U19 Nhật Bản để tranh ngôi đầu bảng. Cả hai đội đều cùng có được 2 trận thắng trước U19 Guam và U19 Mông Cổ nhưng U19 Nhật Bản xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng.

U19 Việt Nam giành quyền tham dự VCK U19 châu Á 2020 - ảnh 1

U19 Việt Nam hoàn thành mục tiêu tại vòng loại

Theo thể thức giải, chỉ có 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì xuất sắc nhất sẽ giành vé dự vòng chung kết năm sau tổ chức tại Uzbekistan. Nếu chủ nhà Uzbekistan giành vé thì sẽ chọn đội đứng thứ 5 trong số các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vượt qua vòng loại. Chính vì thế mục tiêu của U19 Việt Nam là phải có điểm hoặc thua với khoảng cách tối thiểu.

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, U19 Việt Nam đã thi đấu vô cùng hợp lý, phòng ngự chặt chờ cơ hội phản công. Đội bóng của HLV Philippe Troussier đã làm rất tốt điều này khi hạn chế đáng kể những cơ hội nguy hiểm của đối thủ, đồng thời cũng tạo ra những cơ hội ngon ăn. Thậm chí đến phút 74, U19 Việt Nam còn được chơi hơn người nhưng không thể tận dụng ưu thế quân số.

Hòa 0-0, U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản có cùng 7 điểm, U19 Nhật Bản đã đoạt ngôi đầu bảng J nhờ hiệu số bàn thắng tốt hơn (+19) và giành chiếc vé chính thức tham dự VCK U19 châu Á 2020. Trong khi đó, dù xếp nhì bảng nhưng với 7 điểm có được và hiệu số +6, U19 Việt Nam cũng đã đoạt vé dự VCK Giải U19 châu Á 2020 với tư cách là một trong bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

U19 Việt Nam giành quyền tham dự VCK U19 châu Á 2020 - ảnh 2

Bảng xếp hạng các đội nhì bảng

HLV Philippe Troussier nói về kết quả này: “Trước trận, tôi đã làm công tác tâm lý cho các cầu thủ trẻ, vì trước đó họ không có nhiều trận đấu lớn, tôi biết các cầu thủ sẽ rất khó khăn khi đá với Nhật Bản. Hôm nay, U19 Nhật Bản không thể đá theo ý của họ, có thể họ bất ngờ vì U19 Việt Nam chơi chặt chẽ, không cho họ khoảng trống. Điều quan trọng là U19 Việt Nam hoàn thành mục tiêu giành 1 điểm trong trận đấu với Nhật Bản, tôi hạnh phúc và tự hào sau trận hoà với U19 Nhật Bản”.

Chiến lượt gia người Pháp cũng nhấn mạnh rằng trận hoà trước U19 Nhật Bản cũng giúp cho các cầu thủ trẻ tự tin hơn, cũng cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam vẫn nhiều tiềm năng, vẫn còn có khả năng tiến bộ. 

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc