Chìm tàu gần cảng Sơn Dương-Formosa Hà Tĩnh, 10 người mất tích

VHO-Tàu Thành Công 999 có tải trọng hơn 6.000 tấn trong quá trình vận chuyển đá từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) vào Hà Tĩnh, khi cách cảng Sơn Dương Formosa (TX Kỳ Anh - Hà Tĩnh) khoảng 10km thì bị chìm. 11 thuyền viên và 1 khách trên tàu bị mất liên lạc.

Theo thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh cho biết, vào lúc 11h40 ngày 31.10, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh nhận được tin báo tàu Thành Công 999 có hành trình đi từ Thanh Hóa vào cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh).

Chìm tàu gần cảng Sơn Dương-Formosa Hà Tĩnh, 10 người mất tích - Anh 1

Khi cách Cảng Sơn Dương – Formosa (Hà Tĩnh) chừng 10km thì bị chìm, 12 người trên thuyền mất liên lạc

Khi cách cảng khoảng 10km thì gặp sự cố máy lái trong khi thời tiết trên biển rất xấu. Đến khoảng 11h53 cùng ngày, các thuyền viên thông báo rời tàu và tàu bị chìm. 12 người trên tàu (gồm 11 thuyền viên và 1 hành khách) rời tàu, bị mất liên lạc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng Vũng Áng Hà Tĩnh nhanh chóng triển khai các phương án cứu hộ.

Đến 15h05' và 15h40', 2 thuyền viên đã được lực lượng cảnh sát biển tại Cảng Hòn La phát hiện và cứu vớt được 2 thuyền viên Thành Công 999 gặp nạn là Trần Quang Hải (SN 1987, quê Hà Tĩnh) và Vũ Văn Tuyên (SN 1989, quê Nam Định) khi đang bám vào 1 chiếc bè, trong tình trạng sức khỏe khá yếu.

Hiện tại trên vùng biển Hà Tĩnh có biển động; gió giật cấp 7 - 8, sóng cao 3 - 5m các lực lượng chức năng đang tiến hành huy động người và phương tiện tổ chức các phương án cứu hộ tìm kiếm các thuyền viện bị nạn.

Được biết, tàu Thành Công 999 bị chìm ở vị trí 180 07’ 44 vĩ độ Bắc; 1060 29’ 13 kinh độ Đông.

Tàu Thành Công 999 có trọng tải 6.095,6 tấn khi đang trong quá trình vận chuyển đá từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) vào cảng Sơn Dương, Hà Tĩnh thì gặp sự cố, bị chìm.

THÂN BA

Ý kiến bạn đọc