Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

Xung quanh tăng phí tham quan vịnh Hạ Long, Bái Tử Long (Quảng Ninh): Vì sao Tỉnh phải chỉ đạo tạm dừng?

Thứ Hai 28/10/2019 | 11:15 GMT+7

VHO- Việc điều chỉnh tăng mức thu phí tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long cao gấp 3 lần từ tháng 1.2020 theo đề xuất của Ban quản lý vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) đã làm dấy lên nhiều băn khoăn, bức xúc của cộng đồng doanh nghiệp du lịch.

Ngủ đêm trên vịnh Hạ Long là sản phẩm du lịch cực kỳ độc đáo

Chiều ngày 24.10, các doanh nghiệp kinh doanh tàu du lịch trên vịnh Hạ Long nhận được văn bản số 934/BQLVHL- KHTC của Ban quản lý vịnh Hạ Long do Trưởng ban Phạm Hồng Hà ký ngày 22.10 về việc xin ý kiến cho dự thảo Đề án điều chỉnh tăng mức thu phí tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.

Có hẳn... 1 ngày để nghĩ

Văn bản này ghi rõ, thực hiện nội dung văn bản số 7497/UBND- TM4 ngày 17.10.2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh và văn bản số 1912/SDL-KH ngày 22.10.2019 của Sở Du lịch Quảng Ninh về việc tiếp tục hoàn thiện lấy ý kiến đối với Đề án nói trên; căn cứ Điều 6, Nghị định số 120/2016/ NĐ- CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; Ban quản lý vịnh Hạ Long đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành và dịch vụ du lịch tham gia ý kiến vào Dự thảo Đề án điều chỉnh tăng mức thu phí tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long (lần 2).

Ban quản lý vịnh Hạ Long đề nghị các ý kiến tham gia bằng văn bản ghi rõ nhất trí, không nhất trí hoặc có ý kiến khác gửi về Ban quản lý, chậm nhất đến 16h30 ngày 25.10. Đến hết thời gian nói trên, nếu các đơn vị không có ý kiến tham gia bằng văn bản gửi về Ban quản lý coi như đã đồng ý với dự thảo Đề án. Tức là từ lúc văn bản được ký đến khi hết thời hạn góp ý, doanh nghiệp có 3 ngày để… suy nghĩ. Còn nếu tính từ thời điểm nhận được văn bản, doanh nghiệp chỉ có 1 ngày.

Ngày 22.10 cũng là ngày tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị phát động triển khai và bàn các biện pháp kích cầu du lịch mùa thấp điểm. Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng dự Hội nghị này. Bí thư tỉnh đánh giá rất cao vai trò của các doanh nghiệp du lịch, nhà đầu tư trong việc phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh thời gian qua và trong kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh thời gian tới. Ông Nguyễn Xuân Ký cho rằng, mỗi doanh nghiệp du lịch là một tế bào quan trọng để phát triển, đóng góp rất lớn trong thúc đẩy kích cầu du lịch, thông qua sự cam kết cùng thực hiện của chính quyền, doanh nghiệp… Thế nhưng, bên ngoài Hội nghị cấp dưới lại làm ngược lại quan điểm phải bắt tay thật chặt giữa chính quyền và doanh nghiệp.

Trong dự thảo Đề án điều chỉnh tăng mức thu phí tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, mức phí tham quan ban ngày (tàu rời bến tham quan từ 6h30 đến 16h30 cập bến) có mức tăng trung bình 22% (tỉ lệ tăng so với năm 2019); mức phí tham quan, lưu trú nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long (thời gian lưu trú tối đa 1 đêm là 24 tiếng, thời gian lưu trú tối đa 2 đêm là 48 tiếng kể từ thời điểm xuất bến) có mức tăng trung bình là 63%. Đang từ mức 500.000/ 550.000/ 650.000/ 750.000 đồng/ người/ đêm cho các tuyến tham quan và lưu trú lên mức lần lượt 800.000/ 950.000/ 1.050.000/ 1.200.000 đồng/ người/ đêm.

Đồng thời, dự thảo cũng đề xuất bổ sung danh mục các mức thu phí theo văn bản số 1505/UBND-XD2 ngày 12.3.2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Cụ thể là tham quan vịnh Hạ Long ban ngày, khách được tham quan tuyến 1,2,3,4 và các điểm thuộc tuyến, mức thu 900.000 đồng/ lần/ người (chỉ thực hiện thu phí khi có đủ điều kiện phê duyệt cấp phép của cơ quan có thẩm quyền). Khách tham quan tuyến 1,2,3,4 và lưu trú 1 đêm hoặc 2 đêm tuyến 2 hoặc tuyến 3 có mức thu 1.400.000/ 1.600.000 và 1.500.000/ 1.700.000 đồng/ lần/ người; Mức tăng này không có ghi chú về việc thực hiện khi có đủ điều kiện cấp phép của cơ quan có thẩm quyền.

Nhiều doanh nghiệp “ngã ngửa” với đề xuất này vì hiện nay họ đã báo giá, thậm chí nhận booking đến hết năm 2021 cho đối tác trong nước và nước ngoài.

Vì sao tạm dừng?

nhiều doanh nghiệp cho rằng, văn bản xin ý kiến kia chẳng khác gì “thông báo đóng cửa vịnh Hạ Long”. Doanh nghiệp không những không được tôn trọng mà còn bị làm khó, loay hoay kéo khách đến, lợi nhuận càng ngày càng thấp đi, cạnh tranh gay gắt, nhiều điểm tham quan, bãi tắm, khu leo núi… bị cấm.

Cũng may ngay sáng ngày 25.10, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Ban quản lý vịnh Hạ Long tạm dừng việc triển khai thực hiện các bước điều chỉnh tăng phí tham vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long. Công văn số 7749/UBND-TM4 do Chánh văn phòng UBND tỉnh Vũ Văn Hợp ký gửi Ban quản lý vịnh Hạ Long nêu: “Thực hiện lộ trình điều chỉnh phí tham quan các di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh là việc thường xuyên của các cơ quan chức năng, nằm trong lộ trình phát triển, quản lý và bảo tồn các di tích, danh lam thắng cảnh của tỉnh. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện nay, để đảm bảo việc kích cầu du lịch, thu hút khách đến với Quảng Ninh, đến với Hạ Long, đặc biệt là du lịch vào mùa đông, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Ban quản lý vịnh Hạ Long tạm dừng việc triển khai thực hiện các bước trong quy trình, trình các cơ quan có thẩm quyền việc điều chỉnh phí tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long. Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các điểm đến, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch trên địa bàn cho đông đảo du khách trong và ngoài nước”.

Chỉ đạo này là do Chánh văn phòng UBND tỉnh thừa lệnh UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân thông báo để Ban quản lý vịnh Hạ Long biết và thực hiện. Công văn được gửi tới Ban quản lý vịnh Hạ Long còn trước cả thời hạn cuối cùng (16h30 ngày 25.10) để doanh nghiệp góp ý bằng văn bản cho Ban quản lý về việc điều chỉnh tăng mức thu phí tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.

Đúng là “chuyện thật như đùa” bởi vừa mấy hôm trước Ban quản lý vịnh Hạ Long còn thực hiện nội dung văn bản số 7497/ UBND- TM4 ngày 17.10.2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh để xin ý kiến doanh nghiệp, hôm sau các lãnh đạo lại chỉ đạo dừng. Vậy chẳng lẽ Ban quản lý đi xin ý kiến doanh nghiệp để tăng giá nhưng lãnh đạo tỉnh không biết?

Ông Phạm Hà, Giám đốc điều hành Luxury Travel cho rằng, thay vì cứ rập rình với việc tăng phí tham quan vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh nên tập trung vào việc xây dựng chiến lược phát triển cho du lịch, củng cố thương hiệu du lịch Quảng Ninh gắn với thương hiệu Hạ Long; phát triển những sản phẩm du lịch, dịch vụ đẳng cấp quốc tế; sát cánh với doanh nghiệp để cùng chung tay đưa khách đến Hạ Long, đến Quảng Ninh. 

 THÚY HÀ

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top