Khởi tranh Giải quần vợt vô địch quốc gia 2019

VHO- Sáng 20.10 tại CLB quần vợt Phú Thọ (TP.HCM) đã diễn ra lễ khai mạc và các trận đấu đầu tiên tại Giải quần vợt VĐQG 2019.

Giải quần vợt VĐQG 2019 có sự tham dự hơn 100 tay vợt đến từ 11 đơn vị: Hưng Thịnh TP.HCM, Becamex Bình Dương, Hà Nội, Quân Đội, Đà Nẵng, Kiên Giang, DTTC Ninh Bình, DTTC Sơn La, Hải Dương, CLB Hải Đăng, Đồng Nai. 

Khởi tranh Giải quần vợt  vô địch quốc gia 2019 - ảnh 1

Giải năm nay quy tụ nhiều tay vợt mạnh

Tại giải, các tay vợt tranh tài ở 5 nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Phần thưởng cho chức vô địch đơn nam là 50 triệu đồng, đơn nữ 30 triệu đồng, đôi nam 20 triệu đồng, đôi nữ và đôi nam nữ 15 triệu đồng.

Do bận thi đấu nước ngoài nên tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam sẽ không thể dự giải. Nhưng bù lại, giải có sự góp mặt đáng chú ý của tay vợt người Mỹ gốc Việt vừa đầu quân cho Hưng Thịnh TP.HCM - Thái Sơn Kwiatkowski. Tay vợt 24 tuổi đang nằm trong tốp 200 thế giới lần đầu tiên thi đấu tại giải VĐQG, anh được xếp hạt giống số 1 ở nội dung đơn nam. Nội dung này còn có sự góp mặt của các tay vợt mạnh trong nước khác như: Nguyễn Văn Phương, Hoàng Thành Trung (đều của Hải Đăng Tây Ninh), Từ Lê Khánh Duy (Becamex Bình Dương), Phạm Minh Tuấn (Hưng Thịnh TP.HCM), Nguyễn Đắc Tiến (Hà Nội).

Khởi tranh Giải quần vợt  vô địch quốc gia 2019 - ảnh 2

Thái Sơn Kwiatkowski thi đấu đơn nam và đôi nam tại giải

Ở nội dung đôi nam, Thái Sơn Kwiatkowski đứng cùng “vua lưới” Lê Quốc Khánh, cũng được xếp hạt giống số 1.  Nội dung của nữ, tay vợt người Pháp gốc Việt - Alizé Lim trong màu áo Hưng Thịnh TP.HCM được xếp hạt giống số 1 đơn nữ và đôi nữ. Những tay vợt mạnh khác ở nội dung đơn nữ là Trần Thụy Thanh Trúc, Đào Minh Trang (đều của Hưng Thịnh TP.HCM), Phan Thị Thanh Bình (Đã Nẵng).

Giải sẽ kết thúc vào ngày 26.10.

V.HẢI

Ý kiến bạn đọc