Chữa cháy rừng Amazon: Brazil tuyên bố khống chế "giặc lửa" thành công

VHO- Ngoại trưởng Brazil tuyên bố, nước này đang thành công trong khống chế các đám cháy rừng ở khu vực Amazon. Khoảng 60% rừng Amazon thuộc lãnh thổ Brazil.

Chữa cháy rừng Amazon: Brazil tuyên bố khống chế

Ngoại trưởng Brazil Ernesto Araujo (giữa). Ảnh: EPA.

Ngoại trưởng Brazil nói rằng, các vụ cháy rừng còn tồn tại tới hôm nay đã sẵn sàng được khống chế và "chúng tôi đang thành công trong việc dập tắt hầu hết các đám cháy".

Tuyên bố được đưa ra sau khi con trai Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cùng Ngoại trưởng Ernesto Araujo đã đến Washington để thảo luận về hỗ trợ của Mỹ trong việc dập tắt các đám cháy rừng. 

Sau khi trao đổi tình hình với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30.8 tại Nhà Trắng, Ngoại trưởng Ernesto Araujo cũng khẳng định, cuộc gặp với ông Donald Trump không mang lại viện trợ cụ thể của Mỹ.

Ngoại trưởng Araujo chia sẻ với báo giới sau cuộc gặp ông Donald Trump rằng, những vụ cháy rừng "không phải là lý do để thúc đẩy những ý tưởng quản lý quốc tế với Amazon". Dù vậy, quan chức ngoại giao hàng đầu Brazil khẳng định, quốc gia Nam Mỹ này sẵn sàng hợp tác với các nước khác. 

Trước đó, ngày 29.8, Brazil đã ban bố lệnh cấm trong vòng 60 ngày đối với các đám cháy được cấp phép hợp pháp để phục vụ cho việc phát quang đất. Động thái này nhằm góp phần trong nỗ lực ngăn chặn cháy rừng. Nhiều đám cháy hiện tại đang xảy ra trong các khu vực rừng cây cối đã bị chặt hạ, theo AP. 

Theo Lao động

Ý kiến bạn đọc