2 anh em làm thợ xây tử vong do nghi bị ngộ độc thực phẩm

VHO- Bệnh viện Việt Nam – Thụy điển vừa cấp cứu 2 bệnh nhân là anh em ruột nhập viện do ngộ độc thực phẩm, tuy nhiên cả 2 đã tử vong.

2 anh em làm thợ xây tử vong do nghi bị ngộ độc thực phẩm - Anh 1

Ảnh minh họa

Ngày 26.8, TS.BS Trần Viết Tiệp, giám đốc bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển (TP.Uông Bí, Quảng Ninh) cho biết khoảng 15h30 ngày 25/8 bệnh viện có tiếp nhận và tiến hành cấp cứu 2 trường hợp bệnh nhân tại phường Hiệp Hòa, TX.Quảng Yên nhập viện trong tình trạng suy gan, nhồi máu cơ tim nghi ngộ độc thực phẩm.  2 bệnh nhân được xác định là ông N.V.T, sinh năm 1960 và ông N.V.C, sinh năm 1958  cùng trú tại thôn 11 xã Hiệp Hòa, TX Quảng Yên, Quảng Ninh.

Đến khoảng 17h cùng ngày, do diễn biến quá nặng ông N.V.C đã tử vong tại bệnh viện còn ông N.V.T đã tử vong 21h cùng ngày khi đang trên đường cấp cứu lên tuyến trên. Thông tin từ người nhà 2 nạn nhân cho biết cả 2 đều là anh em làm nghề thợ xây và đang thực hiện tháo dỡ nhà cho một gia đình ở trên địa bàn TX Quảng Yên.

Xác định về nguyên nhân ông Tiệp cho biết : Việc bệnh nhân ăn đồ gì ăn gì và ngộ độc về món gì chúng tôi chưa xác định được vì bữa cơm có nhiều món ăn. Chuẩn đoán ban đầu của chúng tôi là nghi do ngộ độc thức ăn dấu hiệu là bệnh nhân có hoại tử cơ tim và suy chức năng gan cấp tính.

Hiện cơ quan Công an TX Quảng Yên đang tiếp tục điều tra tìm hiểu nguyên nhân vụ việc trên.

GIA BẢO

Ý kiến bạn đọc