Đã thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng?

VHO- Chương trình “Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019” đã bị hủy vì “điều kiện đặc biệt”. Xung quanh vấn đề này, Người phát ngôn Bộ VHTTDL cho biết trong thời gian tới cần rà soát, siết chặt quản lý và kịp thời xử lý những sai phạm, không để tiếp tục xảy ra tình trạng các danh hiệu tự phong một cách tùy tiện, gây bức xúc trong dư luận. Cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội mà cụ thể ở đây là Sở VHTT cũng đã vào cuộc khá quyết liệt, theo sát những diễn biến dù nhỏ nhất của chương trình này để kịp thời “tuýt còi”.

Đã thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng? - Anh 1

 Dư luận báo chí và nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu đồng loạt lên tiếng phản đối về nạn loạn “Nữ hoàng” do Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam “ban phát”… Thế nhưng đến thời điểm này Bộ Công thương vẫn chưa hề có động thái gì liên quan đến chương trình “Nữ hoàng Thương hiệu Việt Nam 2019” cũng như cả “rừng nữ hoàng” mà Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam đã phong. Thêm nữa, hiện dư luận báo chí đang đặt ra những nghi vấn chuyện “mua-bán” danh hiệu của BTC chương trình này.

Còn nhớ cách đây gần hai năm, sau khi dư luận báo chí phản ứng gay gắt việc Hội này tặng bằng khen cho một ca sĩ kèm theo phong luôn cho ca sĩ đó là "Giáo sư âm nhạc", Văn phòng Bộ Công thương đã có văn bản yêu cầu Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam phải báo cáo bằng văn bản về vụ việc. Đương nhiên, sau đó xử lý thế nào thì cũng chẳng ai hay. Còn vụviệc cụthểnày, phải chăng họ lại nghĩ đây là vụ việc bé tý, chẳng buồn phải quan tâm nên cứ lờ đi sau đó mọi chuyện lại “êm xuôi” như không có chuyện gì xảy ra.

Dư luận nêu câu hỏi, chẳng lẽ việc phong “Giáo sư âm nhạc” có tính chất quan trọng và gây nguy hiểm cho xã hội nên Văn phòng Bộ Công thương mới mau lẹ lên tiếng, còn chuyện “ô nhiễm danh hiệu Nữ hoàng” của Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam thì chẳng thấm tháp vào đâu, do vậy họ áp dụng chiêu cứ im lặng là vàng?

Nếu quả đúng lànhư vậy thì người viết xin nhắc lại ở đây ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc quản lý chứng nhận, tôn vinh của các hội, được Văn phòng Chính phủ truyền đạt tại văn bản số 10316/VPCP-TCCV ngày 29.9.2017: “Các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội, trong đó lưu ý quản lý chặt chẽ việc công nhận, tôn vinh, phong tặng các danh hiệu theo quy định của pháp luật và điều lệ hội; xử lý theo thẩm quyền đề nghị..."

NGUYỄN HÒA

Ý kiến bạn đọc