Tăng cường quan hệ hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam – Đan Mạch

VHO - Chiều 20.6, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã có buổi tiếp ngài Kim Hojlund Christensen, Đại sứ Vương quốc Đan Mạch Việt Nam.

Tăng cường quan hệ hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam – Đan Mạch - Anh 1

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp Đại sứ Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam Kim Højlund Christensen

Tại buổi tiếp, ngài Christensen bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác gắn bó, thân thiết giữa hai nước Đan Mạch – Việt Nam và mong muốn được đóng góp để tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị lâu bền này.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đan Mạch – Việt Nam vào năm 2021, Đại sứ đề nghị hai bên cần phối hợp và tạo điều kiện để có những chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc chào mừng sự kiện quan trọng này. Ngoài ra, trong năm 2020, Đoàn Thể dục quốc gia Đan Mạch dự kiến sẽ biểu diễn tại một số quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đại sứ mong muốn Bộ VHTTDL hỗ trợ, tạo điều kiện để hoạt động biểu diễn được tổ chức thành công, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Tăng cường quan hệ hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam – Đan Mạch - Anh 2

Tăng cường các hoạt động hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch Việt Nam - Đan Mạch

Đánh giá cao quan hệ hợp tác hữu nghị, lâu bền giữa Việt Nam – Đan Mạch cũng như giữa các địa phương của hai nước, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định hai bên có nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Bộ trưởng nhấn mạnh sẽ tích cực phối hợp, trao đổi để có những chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc chào mừng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đan Mạch tại hai quốc gia. Đối với hoạt động biểu diễn của Đoàn Thể dục quốc gia Đan Mạch tổ chức tại Việt Nam vào năm 2020, Bộ trưởng hoàn toàn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho Đoàn.

Tăng cường quan hệ hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam – Đan Mạch - Anh 3

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tặng quà lưu niệm cho ngài Christensen

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, một trong những thị trường trọng điểm của ngành Du lịch Việt Nam là Châu Âu, trong đó có Đan Mạch. Bộ trưởng đề nghị phía Đan Mạch có những giải pháp tích cực để tăng cường lượng khách du lịch đến Việt Nam và ngược lại.

QUÁCH NGA; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc