Phòng, chống ma túy trong lực lượng công nhân, người lao động

VHO- "Công nhân, viên chức, lao động tự bảo vệ trước hiểm họa ma túy” là chủ đề Tháng hành động phòng, chống ma tuý từ ngày 1 – 30.6 công nhân, viên chức, lao động. Thông qua việc cung cấp, trang bị các kiến thức về tác hại của các loại ma túy giúp công nhân, viên chức, lao động, đặc biệt là công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất nâng cao ý thức tự phòng ngừa, bảo vệ trước sự tấn công của tệ nạn ma túy.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma tuý trong công nhân, viên chức, lao động, góp phần đấu tranh với loại tội phạm nguy hiểm này. Theo đó, các cấp công đoàn tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy; hậu quả và tác hại của việc sử dụng, sản xuất và buôn bán ma túy đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Trong đó, tập trung tuyên truyền về hiểm họa của các loại ma túy, ma túy tổng hợp, các chất hướng thần mới đang có xu hướng lan rộng như: cần sa, ketamin, “ma túy đá”, “tem giấy”, “cỏ Mỹ”, “bóng cười”... để nâng cao ý thức tự phòng ngừa cho công nhân lao động.

Phòng, chống ma túy trong lực lượng công nhân, người lao động - ảnh 1

Buổi sinh hoạt tuyên truyền phòng, chống ma túy của công nhân Công đoàn Than Quảng Ninh

 

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn tổ chức tập huấn phòng, chống ma tuý cho công nhân lao động và lồng ghép các hoạt động truyền thông phòng, ngừa các tệ nạn ma tuý với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thi tìm hiểu, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề... của tổ chức công đoàn. Vận động người sử dụng lao động chủ động phối hợp với công đoàn thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục công nhân, viên chức, lao động  kiến thức, pháp luật về phòng, chống ma tuý; xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, văn minh.

 

Quan tâm và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy tới bộ phận công nhân lao động đang làm việc trong những ngành nghề có đặc thù xa nhà, công việc lặp đi lặp lại nhàm chán, địa điểm làm việc ở nơi xa những trung tâm văn hóa - xã hội, đặc biệt là công nhân lao động thuộc các ngành Giao thông, Xây dựng, Điện lực, Than – Khoáng sản, công nhân lao động trẻ tại các khu công nghiệp, khu chế xuất - những người có nguy cơ bị dụ dỗ, lôi kéo vào tệ nạn ma túy và tại những địa phương có nhiều điểm nóng về ma túy...

 

NGUYÊN KHANG

Ý kiến bạn đọc