2 tàu cá ở Quảng Ngãi bị sóng đánh chìm khi đang di chuyển vào bờ

VHO-Khi đang trên đường di chuyển vào đất liền, 2 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị sóng lớn đánh chìm, thiệt hại ban đầu ước tính gần 800 triệu đồng.

Ngày 9.3, UBND xã Đức Lợi (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đang huy động ngư dân địa phương cùng lực lượng cứu hộ khẩn trương cứu hộ 2 tàu cá của ngư dân gặp nạn tại khu vực biển thuộc xã Đức Lợi.
Thông tin ban đầu cho biết, sau một đêm đánh bắt ngoài khơi, vào khoảng 6 giờ ngày 9.3, tàu cá số hiệu QNg M-546TS của ngư dân Mai Tiếp và tàu cá số hiệu QNg 33002TS của ngư dân Võ Văn Trinh di chuyển vào bờ.
Khi đến vị trí gần biển Cửa Lở (thuộc xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức) cả 2 tàu cá trên bị sóng lớn đánh chìm.
Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND xã Đức Lợi đã huy động hàng trăm ngư dân địa phương phối hợp cùng lực lượng cứu hộ khẩn trương tiếp cận các tàu cá gặp nạn.
Được biết, đến 10 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã trục vớt thành công và đưa được tàu cá QNg M-546TS của ông Mai Văn Tiếp vào bờ. 

tau quang ngai
Lực lượng cứu hộ đang trục vớt tàu cá QNg M-546TS của ngư dân Tiếp

Tàu QNg 33002TS dự kiến đến chiều 9.3 sẽ được kéo vào bờ do vị trí tàu này bị chìm cách bờ khá xa (khoảng 500m).
Ước tính, 2 tàu gặp nạn bị thiệt hại gần 800 triệu đồng.

Vào khoảng 10 giờ ngày 6.3, khi đang khai thác hải sản ở khu vực đảo Đá Lôi (quần đảo Hoàng Sa) – cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 198 hải lý, tàu cá QNg 90819 do ông Nguyễn Minh Hùng (trú thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu bị tàu Trung Quốc mang số hiệu 44101 đâm chìm. Rất may, ngay khi tàu chìm, toàn bộ 5 ngư dân trên tàu đã được tàu cá QNg 90620 của ông Nguyễn Hòa (trú cùng địa phương) ứng cứu kịp thời và bắt liên lạc với các tàu khác của địa phương để đi nhờ vào đất liền. 

KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc