Tổng kết công tác nghệ thuật phim tài liệu hai năm 2017 – 2018: Còn khó khăn trong phát hiện đề tài

VHO- Sau 3 ngày công chiếu 27 phim tài liệu được sản xuất trong hai năm 2017-2018, chiều ngày 27.2, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương đã tổ chức buổi tổng kết hoạt động nghệ thuật hai năm 2017 – 2018. Đây cũng là dịp các nghệ sĩ đóng góp ý kiến từ thực tiễn công tác làm phim, rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng sản xuất phim tài liệu trong thời gian tới.

Tham dự buổi họp có đạo diễn, NSND Nguyễn Như Vũ (Quyền Tổng Giám đốc Hãng phim Tài liệu Khoa học TƯ); ông Trịnh Quang Tùng (Phó Tổng Giám đốc; đại diện Cục Điện ảnh, Hội Điện ảnh và các nhà làm phim).

Tổng kết công tác nghệ thuật phim tài liệu hai năm 2017 – 2018:  Còn khó khăn trong phát hiện đề tài - Anh 1

Đạo diễn, NSND Nguyễn Như Vũ (Quyền Tổng Giám đốc Hãng phim Tài liệu Khoa học TƯ) phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại buổi họp, ông Trịnh Quang Tùng cho biết: 26 kịch bản đã được đưa vào sản xuất trong năm 2017. Năm 2018, con số này là 23. Với hoạt động đặt hàng,  trong giai đoạn 2017 – 2018, Hãng có 20 phim, 11 clip và đặc biệt hoàn thành dự án phim 7 tập "Một người con ưu tú của đất nước Triệu voi".

Trong công tác tuyên truyền, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương đã tổ chức thành công Tuần lễ phim Tài liệu Việt Nam – châu Âu, tuần lễ phim Ngọn lửa Tri ân nhân dịp 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ…

Tổng kết công tác nghệ thuật phim tài liệu hai năm 2017 – 2018:  Còn khó khăn trong phát hiện đề tài - Anh 2

Nhiều nhà làm phim chia sẻ về khó khăn trong quá trình làm phim tài liệu

Tại buổi tổng kết, những người làm phim cũng chia sẻ nhiều khó khăn đang gặp phải. Đơn cử, nhiều nhà làm phim đang gặp khó khăn trong vấn đề kinh phí làm phim khi  kinh phí được cấp hiện chưa đủ trang trải cho tất cả các khâu. Không ít biên kịch, đạo diễn đã phải bỏ tiền túi của mình ra để bù thêm chi phí này.

Tổng kết công tác nghệ thuật phim tài liệu hai năm 2017 – 2018:  Còn khó khăn trong phát hiện đề tài - Anh 3

Phim "Chuyện những người lính già"

“Nhận định về vấn đề kịch bản, biên kịch của Hãng đang gặp nhiều khó khăn trong vấn đề phát hiện đề tài, đặc biệt là phát hiện được những đề tài hay không phải là câu chuyện dễ dàng. Hoặc khi đã có đề tài rồi, chúng ta lại không biết cách khai thác. Hiện chúng ta vẫn đang đi theo lối mòn, viết dài, viết lê thê. Có những kịch bản chỉ khoảng 2 trang giấy nhưng hiệu quả mà nó mang lại rất lớn. Đây là điều chúng ta cần khắc phục...”, ý kiến tại cuộc họp nhận định.

Đạo diễn, NSND Nguyễn Như Vũ chia sẻ, có nhiều đề tài lớn nhưng biên kịch của chúng ta đang không dám làm. Chúng tôi cũng đã tính tới trường hợp đặt hàng ra ngoài để khuyến khích những nhà biên kịch của chúng ta dũng cảm lên...”.

Tổng kết công tác nghệ thuật phim tài liệu hai năm 2017 – 2018:  Còn khó khăn trong phát hiện đề tài - Anh 4

Phim "Ông Tây nước mắm"

Tổng kết công tác nghệ thuật phim tài liệu hai năm 2017 – 2018:  Còn khó khăn trong phát hiện đề tài - Anh 5

"Cuộc di cư của bầy cừu"

Nói về khó khăn mà những nhà làm phim tài liệu đang gặp phải, đại diện Cục điện ảnh cho biết Cục mong muốn được nghe thêm nhiều ý kiến, đóng góp của những nghệ sĩ và sẵn sàng cùng các nghệ sĩ tháo gỡ. Đồng thời, Cục cũng bày tỏ sự lạc quan về sự phát triển của phim tài liệu nước nhà trong thời gian tới.

ĐÌNH TOÁN

Ý kiến bạn đọc