Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Khởi tranh môn Quần vợt Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII

Thứ Hai 19/11/2018 | 19:26 GMT+7

VHO- Ngày 19.11, môn Quần vợt của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII - 2018 đã bước vào ngày thi đấu đầu tiên tại Cung Điền kinh Hà Nội, với các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ. 

Tay vợt trẻ Thái Nguyên góp sức vào đội TP.HCM đi tiếp vào vòng trong

Tâm điểm trong ngày thi đấu đầu tiên này phải kể tới các trận đấu giữa đội CAND và đội TP.HCM ở nội dung đồng đội nam. Mở màn là cuộc so tài giữa tay vợt Tất Thái Nguyên (TP.HCM) và đối thủ giàu kinh nghiệm Ngô Đức Dương (CAND). Ở set đấu đầu tiên, Thái Nguyên đã có chiến thắng 6-4, tuy nhiên sang tới set 2, đàn anh Đức Dương khẳng định kinh nghiệm dày dặn khi thắng ngược 6-3. Sang tới set quyết định, Thái Nguyên một lần nữa chứng tỏ được rằng mình là tay vợt trẻ xuất sắc nhất của đội TP.HCM bằng chiến thắng 6-2.
Trận đánh đơn thứ 2 là cuộc đối đầu cân tài cân sức giữa Hoàng Thành Trung và Đỗ Minh Quân. Trong năm nay, tại giải quần vợt VTF Pro Tour 2 – Hải Đăng Cup 2018, Minh Quân đã giành chiến thắng trước Thành Trung sau gần 4 giờ đồng hồ. Có thể nói, đây là cơ hội để Thành Trung “phục hận”. Do đã quá hiểu lối chơi của nhau nên cả 2 bung sức và chủ động tấn công ở những game đấu đầu tiên. Dù ở độ tuổi 37, nhưng Thành Trung vẫn rất ấn tượng với những cú giao bóng uy lực cùng cú trái hai tay đầy nguy hiểm. Ở trận đấu này, phần thắng nghiêng về phía đại diện đến từ CAND, với tỉ số 6-3, 6-4.
Ở trận đánh đôi quyết định, cặp Minh Quân/Quốc Khánh đã giành phần thắng trước cặp Thành Trung/Minh Tuấn, qua đó giúp đội TP.HCM giành vé đi tiếp vào vòng trong.

Dù rất cố gắng, nhưng Thành Trung và đồng đội của CAND phải dừng bước ở nội dung đồng đội nam

Một bất ngờ khác cũng trong ngày thi đấu đầu tiên, đó là các trận đấu giữa đội Hà Nội và đội Ninh Thuận ở nội dung đồng đội nữ. Ở trận đơn đầu tiên, Phạm Thị Biên Thùy (Hà Nội) dễ dàng có chiến thắng 6-1, 6-1 trước Hồ Phương Như (Ninh Thuận). Tưởng chừng như cuộc đối đầu giữa 2 đội sẽ chỉ chấm dứt ở trận đơn 2 khi Nguyễn Thị Phương (Hà Nội) gặp đối thủ dưới cơ là Hoàng Linh Chi (Ninh Thuận), tuy nhiên trong một ngày thi đấu thiếu tập trung và may mắn đã khiến cho Thị Phương thất bại 2-6, 1-6 trước đối thủ và đã đẩy trận đấu sang loạt trận đánh đôi quyết định. Tại đây, cặp đôi Thị Phương/Minh Phương (Hà Nội) đã đánh bại cặp Linh Chi/Phương Như (Ninh Thuận) với tỉ số 6-1, 6-0.
Ở các nội dung còn lại, đội Hà Nội cũng đã giành chiến thắng trước đội Vĩnh Phúc ở nội dung đồng đội nam với tỉ số 2-0; đội nam của Đà Nẵng thắng đội Kiên Giang với tỉ số 2-0, còn đội nữ TP.HCM không mất một giọt mồ hôi giành vé vào vòng trong khi đội nữ Bình Dương xin bỏ cuộc. 
Ngày mai (20.11), môn Quần vợt sẽ tiếp tục diễn ra các trận so tài ở các nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ.

VĂN THANH

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top