Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và trao bằng tiến sĩ

Thứ Bảy 17/11/2018 | 14:14 GMT+7

VHO - Ngày 16.11, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (Vicas) tổ chức Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, Lễ trao bằng tiến sĩ và Khai giảng Nghiên cứu sinh khóa XXII. Với 25 tiến sĩ bảo vệ thành công Luận án và nhận Bằng Tiến sĩ trong năm 2018, đây là một kỷ lục mới đáng ghi nhận trong công tác đào tạo của Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có TS Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL; TS Lê Thị Thu Hiền, Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ VHTTDL; GS.TS Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia, Chủ tịch Hội di sản văn hóa Việt Nam và cùng đông đảo các nhà giáo, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các cán bộ đã và đang tham gia công tác đào tạo của Viện và NCS các khóa.

Thứ trưởng Trinh Thị Thủy chúc mừng các nhà giáo, Ban lãnh đạo Vicas nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy chúc mừng các nhà giáo, Ban lãnh đạo Vicas nhân ngày 20.11

Vốn xuất thân trong gia đình nhà giáo và cũng đã từng 10 năm giảng dạy trong môi trường ĐH Sư phạm Vinh, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy khẳng định: "Vicas là viện nghiên cứu chiến lược, chính sách đầu ngành của Bộ VHTTDL, ngoài thành tựu là địa chí tin cậy trong nghiên cứu khoa học, hoạch định các chiến lược, chính sách... Vicas ngày càng khẳng định là địa chỉ tin cậy trong lĩnh vực đào tạo tiến sĩ".

Năm 2018 là năm thứ 27 Vicas đào tạo tiến sĩ

Bắt đầu đào tạo tiến sĩ từ năm 1997, tính đến nay Vicas đã có 27 năm thực hiện chương trình đạo tiến sĩ ở các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Văn hóa Nghệ thuật với gần 400 nghiên cứu sinh, trong đó có gần 200 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Sau quá trình đào tạo tại Viện, nhiều luận án đã được công bố và nhận được giải thưởng cao của các Hội chuyên ngành, giải thưởng Nhà nước, được xuất bản ở nước ngoài. Nhiều tiến sĩ đã trở thành những cán bộ chủ chốt, nhà khoa học, quản lý, giảng viên có uy tín tại các Viện nghiên cứu, Trường đại học, cơ quan, đơn vị trong cả nước. Nhiều người được phong học hàm PGS, GS và có những đóng góp lớn trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của đất nước.

Năm 2018 Vicas có 28 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ 

Chúc mừng các nhà giáo, các cán bộ, giảng viên đã và đang tham gia công tác đào tạo của Viện trong nhiều năm qua nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Vicas cho biết: "Hiện Vicas là cơ sở đào tạo có đội ngũ các nhà khoa học, nhà giáo hùng hậu với 4 GS, 12 PGS và hơn 40 tiến sĩ và nhiều giảng viên có chuyên môn cao tham gia giảng dạy, đào tạo...".

Cũng trong dịp này, Vicas đã tổ chức Lễ trao bằng tiến sĩ cho các Nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ. Chỉ tính riêng năm 2018, Vicas đã có 25 Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ và đây là con số kỷ lục trong chặng đường suốt 27 năm triển khai chương trình đào tạo tiến sĩ của Vicas. Vừa nhận Bằng tiến sĩ, nhìn lại chặng đường dài nghiên cứu và học tập, TS Nguyễn Anh Minh bộc bạch: "Mới nhận giấy triệu tập Nghiên cứu sinh, ai cũng háo hức, quyết tâm sớm nhận Bằng Tiến sĩ... Nhưng nhìn lại đó là cả một chặng đường dài đầy nỗ lực, nhiều lúc nhọc nhằn đến mức buông xuôi, định bỏ cuộc...".

Tiếp tục triển khai chương trình đào tạo tiến sĩ, năm 2018 Vicas chính thức khai giảng Nghiên cứu khóa XXII với nhiều gương mặt nghiên cứu sinh có chất lượng chuyên môn cao. Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nhìn nhận: 'Hiện nay, các nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án, nhận bằng tiến sĩ thực sự rất khó khăn cần có nhiều nỗ lực. Chúc căc nghiên cứu sinh mới của VIcas vượt qua những khó khăn, có nhiều nỗ lực và thực sự có ý chí quyết tâm để vượt qua chặng đường dài phía trước".

Bài, ảnh: PHÚC NGHỆ

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top