Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

Đặt mục tiêu trao đổi khách hai chiều Việt Nam- Nhật Bản đạt 1,5 triệu lượt

Thứ Sáu 09/11/2018 | 14:49 GMT+7

VHO- Kế hoạch Hành động hợp tác du lịch Việt Nam- Nhật Bản giai đoạn 2018-2020 vừa được ký kết trong khuôn khổ Phiên họp Ủy ban hợp tác du lịch Việt Nam- Nhật Bản lần thứ 8, diễn ra tại Mie, Nhật Bản. Đoàn công tác của Du lịch Việt Nam do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu đã dẫn đầu tham dự.

Đại biểu hai bên tham dự Phiên họp Uỷ ban hợp tác du lịch Việt Nam- Nhật Bản

Phiên họp Ủy ban hợp tác du lịch Việt Nam - Nhật Bản là cơ chế hợp tác song phương được thành lập sau Tuyên bố chung hợp tác du lịch Việt Nam- Nhật Bản từ năm 2005. Trong thời gian qua, hai bên đã triển khai hiệu quả nhiều nội dung, đặc biệt trong các lĩnh vực trao đổi khách, phát triển nguồn nhân lực du lịch, quảng bá xúc tiến du lịch.

Phiên họp lần thứ 8 do Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu và ông Jun Takashina, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nhật Bản (JTA) đồng chủ trì. Cùng tham gia Phiên họp có đại diện Tổng cục Du lịch hai bên, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Lữ hành Nhật Bản (JATA), đại diện Sở du lịch địa phương Mie và Hà Nội, đại diện các hãng hàng không của Nhật Bản, doanh nghiệp du lịch hai nước, đại diện phóng viên, báo chí của Nhật.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Trưởng đoàn Việt Nam và Nhật Bản cùng đánh giá cao những thành tích đã đạt được trong hợp tác du lịch hai nước: Năm 2017, trao đổi khách hai chiều đạt trên 1,1 triệu lượt, trong đó, khách Việt Nam đến Nhật Bản đạt hơn 309.000 lượt, tăng 32% so với năm 2016. Việc ký kết hợp tác lần này nhằm tiếp tục tăng cường hợp tác về chiều rộng và chiều sâu cho du lịch hai nước. 

Hai bên đã họp thống nhất nhiều nội dung hợp tác thời gian tới

Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu đã chúc mừng các thành tựu của ngành du lịch Nhật Bản trong thời gian vừa qua với việc đón gần 28,7 triệu lượt khách quốc tế năm 2017 và 21,3 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng đầu năm 2018. Nhật Bản là một trong 3 thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam. Điểm đến Việt Nam hiện có nhiều tiềm năng, dư địa để tiếp tục thu hút khách du lịch từ thị trường Nhật Bản và ngược lại.

Hai bên cũng khẳng định trong những năm qua, các hoạt động hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Nhật Bản đã được coi trọng, thực hiện hiệu quả trong cả khuôn khổ song phương và đa phương. Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Nhật Bản trong việc chú trọng khai thác hiệu quả thị trường khách outbound Việt Nam. Đồng thời về phía Việt Nam, Tổng cục Du lịch, Bộ VHTTDL rất tích cực triển khai các hoạt động xúc tiến du lịch, quảng bá văn hoá tới Nhật Bản với mong muốn tốc độ tăng trưởng khách Nhật Bản đến Việt Nam sẽ có những đột phá trong thời gian tới.

Thảo luận về hợp tác trao đổi khách du lịch hai chiều, đại biểu hai bên tập trung vào các vấn đề cần khắc phục và đề xuất giải pháp đối với việc thu hút khách du lịch Việt Nam đi Nhật Bản và khách Nhật Bản đến Việt Nam.

Các nội dung được đại biểu hai bên quan tâm nêu ra nhiều nhất là: Các vấn đề về đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian cấp thị thực cho khách Việt Nam đi Nhật; giá dịch vụ tại Nhật còn cao (giá vé máy bay, thuê xe); cần mở rộng, đa dạng hóa sản phẩm, điểm đến đối với cả khách Việt Nam và khách Nhật Bản tại mỗi bên; khắc phục việc thiếu hướng dẫn viên du lịch nói tiếng Nhật và tiếng Việt tốt tại hai bên; hạn chế và khắc phục vấn đề vệ sinh an toàn, an ninh du lịch đối với du khách Nhật Bản tại Việt Nam; yêu cầu tăng cường chất lượng dịch vụ, thông tin quảng bá để phục vụ tốt nhất cho chuyến đi của du khách Việt Nam và Nhật Bản đi du lịch lẫn nhau…

Hai bên đã ký kết Kế hoạch hành động hợp tác du lịch Việt Nam- Nhật Bản giai đoạn 2018- 2020

Tại phiên họp, hai bên đã trao đổi, thống nhất thông qua và ký Kế hoạch Hành động hợp tác du lịch Việt Nam- Nhật Bản giai đoạn 2018- 2020. Kế hoạch hành động tập trung vào các vấn đề sau: Hợp tác thúc đẩy trao đổi khách giữa hai nước nhằm đạt mục tiêu 1,5 triệu lượt khách du lịch hai chiều năm 2020; Tăng cường quảng bá xúc tiến du lịch giữa hai nước; Cải thiện môi trường du lịch; Phát triển nguồn nhân lực; Một số vấn đề liên quan khác: chính sách tạo thuận lợi đi lại, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch…

Hai bên bày tỏ tin tưởng và mong rằng với sự tạo thuận lợi về phía chính phủ hai bên, việc triển khai hiệu quả được doanh nghiệp, các nhà đầu tư cam kết mạnh mẽ sẽ hứa hẹn những kết quả to lớn trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Việt Nam cũng khẳng định sẽ đăng cai tổ chức Phiên họp Ủy ban Hợp tác du lịch Việt Nam- Nhật Bản lần thứ 9 vào năm 2020 tại Việt Nam.

* Nhân dịp này, với tư cách là nước chủ nhà Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2019, tổ chức tại Hạ Long, Quảng Ninh tháng 1.2019, Việt Nam đã mời Nhật Bản tham dự Diễn đàn.

TRẦN PHÚ CƯỜNG (từ Nhật Bản)

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top