Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

Bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ: Giới trẻ đặc biệt quan tâm

Thứ Tư 07/11/2018 | 09:19 GMT+7

VHO- Sáng 6.11 (theo giờ địa phương) đã bắt đầu diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ.

 Các cử tri trẻ với khẩu hiệu “Hãy bầu cử vì cuộc sống của chúng ta” Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Cử tri Mỹ đã bỏ phiếu để bầu lại tất cả 435 ghế của Hạ viện và 35 ghế Thượng viện, tức là khoảng 1/3 ghế Thượng viện và chọn ra 36 thống đốc bang. Trong số 35 ghế của Thượng viện được bầu lại, chỉ có 9 ghế hiện do các ứng cử viên của đảng Cộng hòa nắm giữ, trong khi đó có tới 26 ghế thuộc về đảng Dân chủ. Như vậy, theo dữ liệu được FiveThirtyEight phân tích, dù cơ hội giành thêm ghế kiểm soát Thượng viện là khá thấp, đảng Dân chủ vẫn có nhiều khả năng sẽ giành lại được Thượng viện trong kỳ bầu cử lần này.

Việc chọn ra 36 thống đốc bang của Mỹ cũng vô cùng quan trọng bởi đây là vị trí có quyền kiểm soát các khoản ngân sách khổng lồ được đầu tư vào mỗi bang, đồng thời thực hiện pháp luật của nhà nước.

Vì sao bầu cử giữa kỳ lại quan trọng?

Cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra ngay trong nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ thực tế thường được xem như một cuộc trưng cầu dân ý về chính quyền hiện hành, theo The Guardian. Trước đó, vào đầu tháng 11, cựu Tổng thống Barack Obama đã có mặt tại các buổi vận động tranh cử để kêu gọi công dân Mỹ, đặc biệt là những người trẻ tuổi bỏ phiếu cho thượng nghị sĩ đảng Dân chủ J.Donnelly. Cựu Tổng thống đã đề cao chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân, đồng thời lên án chính sách siết chặt nhập cư. Ông Obama cũng nhấn mạnh đây là cuộc bầu cử “quan trọng nhất trong cuộc đời các bạn, có lẽ còn quan trọng hơn cuộc bầu cử Tổng thống năm 2008”. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục thực hiện chiến dịch vận động cho các ứng viên đảng Cộng hòa.

Theo The New York Times, cuộc bầu cử giữa kỳ lần này được coi như một bước ngoặt của xã hội Mỹ. Đây cũng được xem như một sự khẳng định lại vai trò lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump khi mà thời gian gần đây, Tổng thống Mỹ đã vướng phải nhiều ý kiến trái chiều của một bộ phận người dân liên quan đến việc thắt chặt chính sách nhập cư. Cuộc bầu cử giữa kỳ sẽ định hình chính trị Mỹ trong ít nhất hai năm tới. Nếu đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát, rất có khả năng họ sẽ quyết liệt phản đối một số chính sách quan trọng của Tổng thống Donald Trump.

Kỳ bầu cử nhận được nhiều sự quan tâm

Có thể nói, đây là kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ nhận được nhiều sự quan tâm nhất tại Mỹ trong vòng 20 năm trở lại đây, xét từ nhiều phương diện như kết quả thăm dò dư luận, sự đa dạng của các ứng cử viên hay lượng tiền được đầu tư cho các chiến dịch vận động tranh cử. Cuộc bầu cử giữa kỳ 2018 chứng kiến lượng tiền được đầu tư tăng cao. Theo đó, tổng chi phí cho các lần vận động tranh cử đầu tiên đã vượt mốc 5,2 tỉ USD. Đồng thời, sự đa dạng của các ứng cử viên cũng được dư luận đặc biệt quan tâm. Trong số những ứng cử viên ra tranh cử, có 411 người là phụ nữ, người da màu; 216 người là người da đen, gốc Latin hoặc châu Á.

Sở dĩ, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2018 nhận được nhiều sự quan tâm của các cử tri là bởi ở thời điểm hiện tại, nền kinh tế Mỹ cũng như các vấn đề liên quan đến nhập cư đang là những vấn đề xã hội vô cùng nóng hổi. Nền kinh tế Mỹ đang bùng nổ với tỷ lệ thất nghiệp thấp và mức lương tăng. Tuy nhiên, chính sách về cắt giảm thuế của Tổng thống Donald Trump cho các tập đoàn đã làm tăng thâm hụt quốc gia lên tới 33%, tương đương với 895 tỉ USD so với năm ngoái. Dù vậy, giới phân tích cũng cho rằng, những đóng góp tích cực mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đạt được trong hai năm đầu cầm quyền, vẫn là tín hiệu đáng mừng cho chiến dịch vận động tranh cử của đảng Cộng hòa. Như vậy, khả năng đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ chia nhau kiểm soát hai viện Quốc hội là rất cao.

Theo thống kê của Phòng Phân tích dữ liệu thuộc NBC News, chỉ trong một ngày đã có tới hơn 35 triệu người tiến hành bỏ phiếu sớm trên toàn quốc, tăng 75% so với kỳ bầu cử năm 2014. Đây là một con số lớn hơn nhiều so với kết quả dưới 20 triệu phiếu bầu sớm được thống kê trong kỳ bầu cử năm 2014. Theo USA Today, lượng cử tri tham gia bỏ phiếu sớm tại Illinois đã tăng khoảng 144% so với năm 2014.

Bên cạnh đó, kỳ bầu cử lần này còn chứng kiến sự quan tâm mạnh mẽ của đông đảo các cử tri trẻ tuổi. Trên toàn quốc, cử tri có độ tuổi từ 18 đến 39 đã tăng gần gấp ba lần so với thống kê năm 2014. Một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Đại học Harvard cho thấy, có đến 40% các bạn trẻ trong độ tuổi bầu cử tại Mỹ cho biết, họ “chắc chắn sẽ tiến hành bỏ phiếu” trong đợt bầu cử giữa kỳ lần này. Trong khi đó, con số này được ghi nhận vào năm 2014 chỉ là 20%. 

 NGỌC LAM

 

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top