Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

Đồ Sơn khai thác hoa phượng, rặng thị cổ... thành sản phẩm du lịch

Thứ Hai 05/11/2018 | 10:02 GMT+7

VHO-UBND TP Hải Phòng vừa phê duyệt Đề cương Đề án “Xây dựng sản phẩm du lịch trên cơ sở khôi phục, khai thác tài nguyên du lịch tự nhiên đặc trưng (hoa phượng, hoa cúc biển, rừng bứa, rặng thị cổ thụ, táo Bàng La…) trên địa bàn quận Đồ Sơn.

Theo đó, Sở Du lịch phối hợp với các địa phương, đơn vị triển khai xây dựng và hoàn thiện Đề án “Xây dựng sản phẩm du lịch trên cơ sở khôi phục, khai thác tài nguyên du lịch tự nhiên đặc trưng (hoa phượng, hoa cúc biển, rừng bứa, rặng thị cổ thụ, táo Bàng La…) trên địa bàn quận, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định, báo cáo UBND thành phố phê duyệt. Sở KH&ĐT cùng các cơ quan phối hợp, hướng dẫn Sở Du lịch thực hiện theo quy định hiện hành.

Khách tham quan rặng thị cổ Đồ Sơn

Quận Đồ Sơn có nhiều thế mạnh phát triển du lịch, nguồn tài nguyên du lịch phong phú. Đặc thù địa hình đồi núi, phong cảnh sơn thủy hữu tình, điều kiện địa lý tự nhiên, lịch sử, văn hóa…. Vùng đất đồi thích hợp với nhiều loại cây trồng như bứa hồng, chè tươi lá nhỏ, chay, thị, sắn thuyền, thông, phi lao… Vùng đất phù sa nước mặn mang lại nhiều sản vật như táo Bàng La, cà chua… Đây là nguồn tài nguyên hấp dẫn để phát triển du lịch sinh thái, góp phần làm giàu sản phẩm du lịch địa phương. Ngoài ra, Đồ Sơn còn có hoa cúc biển, rừng bứa… là hệ thực vật một thời đặc trưng riêng để du khách chiêm ngưỡng và làm quà khi đến tham quan Đồ Sơn. Tuy nhiên, nguồn tài nguyên tự nhiên đặc trưng này chỉ còn trong ký ức của khách du lịch và người dân, một số chưa được khai thác hiệu quả để kết hợp xây dựng sản phẩm du lịch mang tính đặc thù.

Những năm gần đây, du lịch Đồ Sơn gặp nhiều thách thức do chất lượng nước biển và mức độ xâm thực nhanh chóng, bãi tắm biển tự nhiên bị thu hẹp; nhà nghỉ của các bộ, ngành chiếm diện tích lớn tại khu du lịch nhưng không được đầu tư; một số dự án vui chơi giải trí chậm tiến độ. Từ thực tế trên, cùng giải pháp về quy hoạch khu du lịch, thu hút đầu tư dự án, việc nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch trên cơ sở khôi phục, khai thác tài nguyên du lịch tự nhiên đặc trưng (hoa phượng, hoa cúc biển, rừng bứa, rặng thị cổ thụ, táo Bàng La…) rất cần thiết để phát triển du lịch Đồ Sơn.

Đề án nêu thực trạng tài nguyên du lịch tự nhiên, phát triển du lịch quận Đồ Sơn giai đoạn 2013-2018; một số bài học kinh nghiệm xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch từ việc bảo tồn, khai thác tài nguyên du lịch tự nhiên tại một số địa phương trong nước; một số định hướng và giải pháp đối với Đồ Sơn. Trong đó có các giải pháp: xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch trên cơ sở khôi phục, khai thác tài nguyên du lịch tự nhiên đặc trưng; quy hoạch, ưu tiên dành quỹ đất triển khai; xác định các dự  án ưu tiên đầu tư; khôi phục, bảo vệ và phát triển tài nguyên du lịch tự nhiên đặc trưng; quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch…

HẢI ĐĂNG

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top