Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

“Điểm mặt” chủ đầu tư 45 công trình “xẻ thịt” rừng Sóc Sơn

Thứ Năm 01/11/2018 | 08:11 GMT+7

VHO-Chủ 18 công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đất quy hoạch rừng phòng hộ ở xã Minh Phú không chịu tháo dỡ. Còn xã Minh Trí đang đợi huyện thẩm định hồ sơ 27 công trình mới quy được vi phạm thế nào để xử lý.

Cách đây hơn hai tháng (8/2018), Ban Quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng (Sở NN&PTNN Hà Nội) đã có báo cáo về việc rà soát xây dựng trên đất lâm nghiệp có sự quản lý chồng chéo giữa Ban Quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng với UBND xã Minh Phú.

Ban Quản lý rừng cho biết, qua quá trình kiểm tra đã phát hiện một số hộ dân xây dựng nhà và làm lán trại trên diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp ở xã Minh Phú. Trước yêu cầu của đơn vị này, một số hộ dân đã tự tháo dỡ hoàn trả mặt bằng. Tuy nhiên, thời điểm đó vẫn còn một số hộ tại khoảnh 11 và 12 (theo quy hoạch rừng 2008) không chấp hành theo yêu cầu.

Description: Một tòa nhà biệt thự trong khu Hoàng Lê Gia Garden ở xã Minh Trí. (Ảnh: Toàn Vũ)

Một tòa nhà biệt thự trong khu Hoàng Lê Gia Garden ở xã Minh Trí. (Ảnh: Toàn Vũ)

Tại xã Minh Phú có 18 hộ không tự khắc phục với nhiều lý do khác nhau. Cụ thể, theo quy hoạch rừng năm 2008 thì diện tích các hộ đang vi phạm là do Ban quản lý nhưng qua kiểm tra hồ sơ các hộ cung cấp đều có sổ lâm bạ, có hợp đồng chuyển nhượng qua xã, trong hợp đồng có đất thổ cư, có phiếu thu xây dựng cơ sở hạ tầng, có hóa đơn nộp thuế…

Trong 18 công trình vi phạm, có công trình do ông Phạm Mạnh H. là chủ đầu tư. Theo hồ sơ ông Phạm Mạnh H. cung cấp có sổ lâm bạ cấp từ năm 2003, với diện tích được giao 1.290 m2, đất trắng. Ngoài ra, ông H. còn cung cấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có xác nhận của xã; tình trạng sử dụng đất là thổ cư và vườn quả.

Ban Quản lý rừng cho biết, ông Phạm Mạnh H. dựng khung nhà thép với diện tích 98m2. Ngày 26/6, Ban Quản lý có lập biên bản làm việc với ông H. yêu cầu dừng thi công công trình vi phạm nêu trên. Ông H. đồng ý với kết luận và ký vào biên bản làm việc, với cam kết tự nguyện tháo dỡ. Nhưng đến ngày Ban quản lý đưa ra báo cáo này, thì công trình vi phạm chưa được xử lý.

Tại khoảnh 11 có công trình kết cấu gạch xi măng cát, diện tích 123,2 m2, do bà Đào Thị Thanh Th. là chủ đầu tư. Cũng tại khoảnh 11, có công trình với kết cấu gạch xi măng cát, diện tích 71,25 m2, do bà Nguyễn Thị T. là chủ đầu tư.

Ngay khi phát hiện vi phạm, Trạm bảo vệ rừng Sóc Sơn đã lập biên bản hai công trình trên. Làm việc với Ban quản lý rừng, cả bà Th và bà T. có cam kết tự tháo dỡ. Tuy nhiên, đến ngày Ban quản lý đưa ra báo cáo này, thì công trình vi phạm chưa được xử lý.

Ngoài những công trình kể trên, trong tháng 8/2018, Ban Quản lý rừng còn chỉ ra 15 công trình vi phạm khác. Ban Quản lý rừng cũng đã mời các chủ đầu tư công trình lên làm việc với cam kết tự tháo dỡ nhưng, đến thời điểm có báo cáo này, các công trình vẫn tồn tại.

Còn trên địa bàn xã Minh Trí có 27công trình xây dựng trên đất thuộc quy hoạch rừng phòng hộ - bảo vệ môi trường tại thôn Minh Tân. Ông Dương Văn Nhuận - Chủ tịch UBND xã Minh Trí cho biết, thực tế chỉ có 22 công trình nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ, còn 5 công trình khác nằm ngoài.

Những công trình vi phạm trên địa bàn thôn Minh Tâm phần lớn nằm ven đường Bắc Sơn - Thái Nguyên và ven hồ Đồng Đò – nơi có những cánh rừng thông xanh mướt.

Ông Chủ tịch xã Minh Trí cho biết, trong 22 công trình vi phạm mới có khu Hoàng Lê Gia Garden. Thực tế, đây là tổ hợp gồm 4 hạng mục công trình với tổng diện tích xây dựng 717 m2.

Khu đất Hoàng Lê Gia Garden được 4 người ngoài địa phương nhận chuyển nhượng của 13 hộ dân tại thôn Minh Tâm. Tổ hợp này do bà Lê Thị Lan H., ông Hoàng Đức A., Hoàng Văn H. là chủ đầu tư.

Trao đổi với báo chí, Chủ tịch xã Minh Trí chỉ kể về một số công trình vi phạm trong tổng số 22 công trình nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ. Ông Nhuận luôn từ chối cung cấp cụ thể danh sách 22 công trình này, với lý do Thanh tra TP đang thanh tra.

Sau một hồi băn khoăn, ông Nhuận chỉ ước tính, trong các công trình vi phạm ở thôn Minh Tâm, thực tế thì của người địa phương “ít hơn người ở nơi khác đến”.

Đến thời điểm này, ông Nhuận cũng chưa biết bao giờ sẽ ra thông báo yêu cầu người dân tự tháo dỡ và cưỡng chế công trình vi phạm nếu người dân không tự làm.

“Bây giờ phải xác định xong hạn mức và loại đất của người ta thế nào thì mới quy được vi phạm. Cái đó thuộc thẩm quyền của huyện và khi nào huyện có kế hoạch cụ thể thì chúng tôi sẽ thực hiện”, ông Nhuận nói.

 Quang Phong (Dân trí)

 

Print
Tags:
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top