Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Không có dự án nào lãi bằng đầu tư vào di sản

Thứ Tư 31/10/2018 | 09:30 GMT+7

VHO-Dẫn ra hàng loạt con số thuyết phục, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng không có dự án nào lãi bằng đầu tư vào di sản. Ông cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm vào công tác trùng tu bởi như thế là vừa bảo tồn di sản, vừa đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước.

Đây là phần trả lời của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trước câu hỏi chất vấn của đại biểu Cầm Thị Mẫn, đoàn Thanh Hóa trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội sáng 31.10.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện. Ảnh: Quốc Khánh - Trần Huấn

Trước đó, trong phiên chất vấn cuối giờ chiều qua 30.10, đại biểu Cầm Thị Mẫn đề nghị Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho biết những giải pháp trong thời gian tới để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử, tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn của các vùng miền để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, nhằm đảm bảo phát triển kinh tế gắn với du lịch nhưng phải đáp ứng yêu cầu bảo tồn, phát huy di sản văn hóa?

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, ở thời điểm hiện nay cả nước có trên 4 vạn di tích trong đó có gần 10 ngàn di tích xếp hạng cấp tỉnh, thành phố, 3.500 di tích quốc gia, 95 di tích quốc gia đặc biệt và trên 62 ngàn di sản văn hóa phi vật thể đã được kiểm kê, có 26 di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và di sản tư liệu được UNESCO công nhận.

Trong thời gian qua, có thể nói công tác trùng tu, tôn tạo các di tích đã được tiến hành thường xuyên và nhìn chung đúng qui định của pháp luật. Tuy nhiên cũng có một số di tích trong mức độ tôn tạo, chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc để xảy ra vi phạm.

Để xảy ra tình trạng trên, theo Bộ trưởng, có nhiều nguyên nhân và giải pháp cụ thể là Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về tu bổ di tích, giữ gìn tối đa yếu tố văn hóa, lịch sử, giá trị của di tích. Trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm, yêu cầu trả lại giá trị nguyên gốc của di tích, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm.

Bộ trưởng cũng nêu ví dụ điển hình về một số vụ việc vi phạm gần đây như xây dựng trái phép tại chùa Bà Chúa Xứ ở An Giang và xây dựng công trình trái phép ở Núi Cát, Tràng An (Ninh Bình). “Bộ cũng sẽ chỉ đạo thanh tra, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động; đẩy mạnh hoạt động giám sát, tăng cường bảo vệ an toàn cho di sản; xử lý hài hòa mối quan hệ giữa du lịch và bảo tồn”, Bộ trưởng Thiện khẳng định.

Liên quan đến việc phát huy giá trị các di sản vào việc phát triển du lịch, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã nêu những con số thuyết phục: Đối với 8 di sản văn hóa vật thể, trong thời gian qua đã đón 16 triệu khách trong đó 7 triệu khách quốc tế và 9 triệu khách trong nước, thu hơn 2.500 tỉ đồng; Vịnh Hạ Long chỉ riêng tiền bán vé đã thu 1.100 tỉ đồng trong năm 2017 trong khi đó ngân sách đầu tư chỉ là 50 tỉ đồng; Cố đô Huế, thu 320 tỉ đồng trong khi ngân sách đầu tư chỉ là 47 tỉ đồng; Phố cổ Hội An, thu 219 tỉ, ngân sách đầu tư chỉ 17 tỉ đồng.

Những con số thu đó là chỉ tính riêng tiền bán vé còn khi khách du lịch đến thì sẽ chi thêm các khoản cho lưu trú, đi lại, thăm quan, ăn uống, nên số thu về có thể nói còn gấp nhiều lần trong khi chúng ta đầu tư rất ít. Vì thế nếu chúng ta quan tâm, đầu tư, coi đây là một công trình, dự án đầu tư bằng ngân sách thì có thể thu hồi vốn rất nhanh và không bị thua, lỗ trong khi công trình văn hóa lại được bảo tồn.

“Không có công trình, dự án nào đầu tư mà lại lãi như thế, Nhà nước chỉ đầu tư 50 tỉ thì đã thu lại hơn 1.000 tỉ”, Bộ trưởng Thiện nói và đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm hơn nữa đến công tác trùng tu di sản vì khi đó chúng ta vừa góp phần vào việc bảo tồn nhưng lại vừa có nguồn thu rất lớn cho ngân sách.

Kết thúc phần trả lời của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Chính phủ quan tâm đến lĩnh vực này. “Những di tích đó được thu lấy một phần để bảo tồn, trùng thu. Có những di tích có nguồn thu rất lớn thì cần xem xét cơ chế này”, Chủ tịch Quốc hội nói.

THU SÂM

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top