Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Lại xả súng đẫm máu tại Mỹ

Thứ Hai 29/10/2018 | 09:10 GMT+7

VHO-  Vào ngày 27.10 (theo giờ địa phương) một vụ xả súng đẫm máu tấn công vào một giáo đường Do Thái ở Pittsburgh, Pennsylvania đã khiến ít nhất 11 người chết và 6 người bị thương.

 Ngay lập tức, cảnh sát và các cơ quan chức năng đã tiến hành vây bắt đối tượng xả súng. Theo đài phát thanh KDKA, người bị bắt giữ có tên là Robert Bowers. Tên này đã đầu hàng cảnh sát sau một hồi đấu súng.

 Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu

Nghi phạm có tư tưởng cực đoan

Nghi phạm được cho là người ủng hộ và tin vào thuyết âm mưu cũng như có những tư tưởng cực đoan và bài xích người Do Thái. Được biết, tay súng trước đó đã bước vào tòa giáo đường của Hội thánh Tree of Life, nơi có khoảng 40 người Do Thái đang có mặt và hét lên: “Tất cả người Do Thái phải chết”. Trên trang cá nhân của mình, đối tượng xả súng luôn đăng tải những bài viết với nội dung gay gắt chống lại Tổng thống Donald Trump.

Theo thông tin từ The Guardian, các nạn nhân của vụ xả súng đang được chăm sóc và điều trị tại Bệnh viện Mercy (Pennsylvania). CNN đưa tin, trong vụ nổ súng, làm ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương, trong đó có 3 nhân viên cảnh sát. Người đại diện phía Giáo đoàn Tree of Life hiện đang tích cực làm việc với Bộ An ninh nội địa để làm rõ vụ việc nêu trên. Được biết, hầu hết các giáo dân có mặt tại Giáo đường Tree of Life trong khi xảy ra vụ xả súng đều là những người lớn tuổi.

Trả lời phỏng vấn với báo giới, cảnh sát Jason Lando cho biết, các nhân viên đội đặc nhiệm đã được phái đến hiện trường ngay sau khi nhận được các báo cáo đầu tiên về vụ xả súng. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo Do Thái ở Pittsburgh, cộng đồng người Mỹ và quốc tế đã bày tỏ nỗi đau xót đối với những người thiệt mạng trong vụ việc cũng như vấn đề xung đột tôn giáo vẫn tiềm tàng tại xã hội Mỹ. Thống đốc bang Pennsylvania coi đây là một bi kịch. Ông cũng cho biết: “Những hành động bạo lực vô nghĩa này không phải những gì mà chúng ta làm ở nước Mỹ. Chúng tôi đã nói điều này khá nhiều trước đây, vũ khí đang đặt công dân nước ta vào những tình huống nguy hiểm. Và sau khi chứng kiến hậu quả của thảm kịch này, chúng ta cần phải cùng nhau hành động để ngăn chặn những điều tương tự tiếp diễn trong tương lai. Suy nghĩ của tôi lúc này chính là tập trung vào gia đình các nạn nhân và đảm bảo thực thi pháp luật, cũng như hỗ trợ cho họ những điều mà họ cần”.

Báo động bạo lực súng đạn

Trong buổi họp báo được tổ chức sau khi sự việc xảy ra, Tổng thống Donald Trump cũng có những phát biểu về tình trạng bạo lực đang diễn ra liên miên tại Mỹ trong thời gian gần đây. Đồng thời, ông cũng thể hiện mối bận tâm đến các vấn đề xung quanh luật sở hữu súng đạn ở Mỹ thời điểm hiện tại. Ông Trump cho biết, vụ việc đáng tiếc có lẽ đã không xảy ra nếu tại thời điểm đó, Giáo đường được bảo vệ bởi lực lượng vũ trang. Tổng thống sau đó, cũng cho biết trên trang cá nhân của mình rằng “những sự việc ở Pittburgh nghiêm trọng hơn suy nghĩ ban đầu”.

Trên thực tế, kể từ nửa cuối năm 2017 đến nay, nước Mỹ đã nhiều lần rúng động vì các vụ xả súng đẫm máu. Chỉ mới vào tháng 8 năm nay, thành phố Chicago của Mỹ đã chìm trong bạo lực. 66 người bị bắn, trong đó có tới 12 người thiệt mạng. Trước đó, vào tháng 6, bốn nhà báo đã thiệt mạng trong vụ xả súng tòa soạn ở Maryland, Mỹ.

Vụ việc mới nhất này ở Mỹ, được cho là sẽ khiến vấn đề về kiểm soát súng đạn tiếp tục trở thành một chủ đề nóng khiến truyền thông Mỹ phải quan tâm. Tình trạng bạo lực súng đạn nhiều năm trở lại đây vẫn luôn là vấn đề nhức nhối. Ước tính, mỗi ngày có tới khoảng 90 người Mỹ thiệt mạng. Trong thập kỉ qua, trung bình có hơn 33.000 người Mỹ chết vì súng. 2/3 trong số đó là tự sát, khoảng 1.300 nạn nhân thiệt mạng trong các vụ bạo lực gia đình có liên quan đến súng. 586 trường hợp chết do tai nạn khi sử dụng súng. Tại Chicago, một trong những điểm nóng về bạo lực súng đạn leo thang, chỉ tính riêng trong năm 2016 đã có tới 4.330 vụ bắn nhau. Theo thống kê của BBC, hiện có tới 40% người Mỹ sở hữu ít nhất 1 khẩu súng.

Chính vì thế, đã nhiều lần, truyền thông quốc tế coi cấm súng đạn như một vấn đề xã hội dai dẳng mà chính phủ Mỹ qua nhiều năm vẫn chưa có hướng giải quyết triệt để. Trong khi đó, những vụ xả súng đẫm máu vẫn liên tục xảy ra khắp các thành phố lớn nhỏ của nước Mỹ. 

 

 THANH HẰNG

Print
Tags:
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top