Tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em

VHO - Diễn đàn “Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em” là hoạt động tuyên truyền góp phần giúp các em học sinh hiểu biết về Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Trẻ em và quyền trẻ em.

Tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em - Anh 1

Tổ chức diễn đàn “Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em” tại trường học

Chiều 22.12, thông tin từ Sở VHTT Quảng Bình cho biết, với vai trò Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh Quảng Bình, Sở đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức diễn đàn “Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em” tại trường THCS Hồng Hoá (huyện Minh Hoá).

Diễn đàn “Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em” diễn ra tại trường THCS Hồng Hoá với nhiều hoạt động thu hút đông đảo học sinh, giáo viên tham gia.

Tham gia diễn đàn, tuyên truyền viên của các Sở Văn hoá Thể thao, Giáo dục Đào tạo; Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh đã phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; trả lời các câu hỏi liên quan đến các thông tin hỗ trợ, bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Không chỉ biểu diễn những tiết mục văn nghệ, thuyết trình về bạo lực gia đình, bạo lực học đường, học sinh trường THCS Hồng Hoá đã tích cực tham gia nội dung hỏi đáp về phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em.

Tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em - Anh 2

Học sinh Trường THCS Hồng Hoá biểu diễn văn nghệ tại diễn đàn

Ông Mai Xuân Thành, Phó Giám đốc Sở VHTT Quảng Bình cho biết: Diễn đàn “Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em” là hoạt động tuyên truyền góp phần giúp các em học sinh hiểu biết về Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Trẻ em và quyền trẻ em. Thông qua hoạt động này nhằm nâng cao kỹ năng phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, để các em nói lên ý kiến, nguyện vọng của mình.

Theo số liệu thống kê của Sở Văn hóa và Thể thao năm 2022, trong tổng số 44 vụ bạo lực gia đình thì có 41 vụ nạn nhân bị bạo lực gia đình và phụ nữ và trẻ em; năm 2023 tổng số vụ bạo lực gia đình là 28 vụ (giảm 16 vụ so với năm 2022).

Trước đó tại Trường THCS An Thủy (huyện Lệ Thủy), Sở VHTT Quảng Bình phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Văn hóa và Thể thao huyện Lệ Thủy tổ chức diễn đàn “Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em” thu hút đông đảo học sinh tham gia.

TÂN BÌNH

Ý kiến bạn đọc