Lan tỏa, tôn vinh giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình

VHO- Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang phối hợp với huyện Giồng Riềng tổ chức Ngày hội Gia đình tiêu biểu tỉnh Kiên Giang lần thứ III năm 2023. Tham gia Ngày hội năm nay có 400 đại biểu, cán bộ phụ trách, tuyên truyền viên, diễn viên và thành viên của 75 gia đình tiêu biểu đến từ 15 huyện, thành phố tranh tài ở bốn phần thi.

Lan tỏa, tôn vinh giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình - Anh 1

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị về tham gia Ngày hội Gia đình tiêu biểu tỉnh Kiên Giang lần thứ III năm 2023

Ngày hội Gia đình tiêu biểu tỉnh Kiên Giang lần thứ III năm 2023 là sự kiện văn hóa - gia đình trọng tâm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng kỷ niệm 22 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28.6.2001 - 28.6.2023) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022. Ngày hội là hoạt động thường niên nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống của gia đình Việt Nam, là dịp để các gia đình có cùng sở thích, năng khiếu về văn nghệ, thể thao, ẩm thực được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, giới thiệu nét văn hóa gia đình đặc thù của từng địa phương, góp phần tăng cường tình đoàn kết thân thiện giữa các gia đình trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chào mừng Ngày hội, bà Triệu Thị Huyền Trân - Phó Chủ tịch UBND huyện Giồng Riềng cho biết, huyện Giồng Riềng rất vinh hạnh được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Ngày hội Gia đình tiêu biểu tỉnh Kiên Giang lần thứ III. Trong những năm qua, nhận thức sâu sắc được ý nghĩa của công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, huyện Giồng Riềng đã tích cực chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Toạ đàm, họp mặt, sinh hoạt đội, hội, nhóm nhằm tuyên truyền về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Trẻ em; rèn luyện các kỹ năng, kiến thức về cuộc sống gia đình. Toàn huyện hiện có 33 địa chỉ tin cậy cộng đồng, 69 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, 91 câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững, Gia đình hạnh phúc.

Lan tỏa, tôn vinh giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình - Anh 2

 Phần thi gia đình tài năng tại Ngày hội Gia đình tiêu biểu tỉnh Kiên Giang lần thứ III năm 2023

Phát biểu khai mạc Ngày hội, ông Nguyễn Văn Sáu - Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội nhấn mạnh: Gia đình có vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển, xây dựng xã hội hạnh phúc, đất nước, phồn vinh; là môi trường hình thành, giáo dục, nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách mỗi người, trao truyền những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam được gìn giữ và phát huy sẽ góp phần làm rạng rỡ thêm bản sắc văn hóa dân tộc. Việc xây dựng gia đình hiện đại cần phải có sự kế thừa những truyền thống tốt đẹp của gia đình xưa, chú trọng đến việc giáo dục con cháu tình thương và lẽ phải, sự hòa thuận, đoàn kết. Việc tổ chức Ngày hội nhằm tạo không gian vui tươi, đầm ấm để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình, nâng cao sự gắn kết và thấu hiểu giữa các thành viên trong gia đình, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Qua đó, mong muốn các cấp, các ngành và cộng đồng cần quan tâm hơn nữa đối với công tác gia đình, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ trong mỗi gia đình, hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Lan tỏa, tôn vinh giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình - Anh 3

Phần thi nấu ăn của đơn vị huyện Gò Quao tại Ngày hội

Ngày hội năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao ý nghĩa và hấp dẫn, gồm: Phần thi “Gia đình tài năng”, với nội dung thi tự giới thiệu và tiểu phẩm; biểu diễn trang phục về gia đình; thi nấu ăn “Khéo tay cuối tuần” và thi “Gia đình thể thao”, với các môn: Ném bóng vào rổ; Đá bóng vào cầu môn; Cầu lông nam - nữ phối hợp. Ngoài ra, còn trưng bày, triển lãm 20 pano cổ động tuyên truyền, 50 ảnh về các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam; trưng bày, triển lãm 20 sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của huyện Giồng Riềng.

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc