“Nhà tạm lánh” giúp phụ nữ tránh bạo hành

VH- Tỉnh Đồng Tháp đang triển khai thí điểm mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng và mô hình CLB hỗ trợ phụ nữ có nguy cơ bị ép kết hôn với người nước ngoài, giai đoạn 2018 - 2020.

Mục tiêu của mô hình là 100% nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, hỗ trợ và can thiệp kịp thời; ít nhất có 50% người gây áp lực trên cơ sở giới được phát hiện, tư vấn hoặc có hình thức xử lý phù hợp; 100% phụ nữ, trẻ em gái được tuyên truyền các kiến thức về bình đẳng giới; 90% phụ nữ có nguy cơ cao kết hôn với người nước ngoài được cung cấp các kiến thức phòng ngừa rủi ro.

Mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng sẽ triển khai thí điểm tại xã Long Hậu, huyện Lai Vung; mô hình CLB hỗ trợ phụ nữ có nguy cơ bị ép kết hôn với người nước ngoài sẽ triển khai tại xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò. Đây là những địa bàn có nhiều đối tượng nguy cơ bạo hành, kết hôn với người nước ngoài. Mô hình sẽ hỗ trợ nạn nhân nơi tạm lánh khẩn cấp, nhằm cách ly và bảo vệ an toàn cho nạn nhân khỏi đối tượng gây bạo lực, chăm sóc y tế ban đầu, tư vấn tâm lý cho nạn nhân, tư vấn pháp luật cơ bản, hỗ trợ nạn nhân về gia đình khi đảm bảo an toàn…

Đối với mô hình CLB hỗ trợ phụ nữ có nguy cơ bị ép kết hôn với người nước ngoài, sẽ tổ chức tuyên truyền thông qua các CLB tại địa phương về những chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về Luật Bình đẳng giới, các quy định về bình đẳng trong hôn nhân và gia đình, hôn nhân có yếu tố nước ngoài, các hành vi vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình…

Nguyễn Toàn

Ý kiến bạn đọc