Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Gia đình

29 Tháng Ba 2024

Người phụ nữ biến rác thành nước rửa bát, lau sàn

Thứ Sáu 13/10/2017 | 15:20 GMT+7

VH- 3 kg rau, vỏ củ, quả đã qua sử dụng, rửa sạch cùng với 3 lạng đường, hòa trong 10 lít nước và ủ trong 30 ngày, sẽ ra được một sản phẩm chế phẩm sinh học đa dụng như nước rửa bát, nước lau sàn nhà, nước tưới cây hữu cơ...

Với công thức này, chị Trịnh Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội Từ thiện và bảo vệ trẻ em quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã giúp được gần 100 chị em có thoát nghèo, mang lại thu nhập ổn định cho cuộc sống và đặc biệt, sản phẩm của chị đã vinh dự được nhận Giải thưởng Phụ nữ sáng tạo 2017. 
 Sinh năm 1965, từ một công nhân dệt may, không ai có thể ngờ chị Trịnh Thị Hồng lại rẽ ngoặt sang nghiên cứu, sáng tạo ra các chế phẩm sinh hoạt từ rác. Nói về cơ duyên này, chị Minh chia sẻ, năm 2014, không hiểu có gì trục trặc mà 4 ngày liền, công ty vệ sinh môi trường không tới thu gom rác khiến rác ở khu dân cư chất đống các ngõ xóm. “Giá mà biến được đống rác này thành tiền thì không cần thu gom rác. Nghĩ vậy nên tôi bắt đầu mày mò nghiên cứu làm sao có được sản phẩm có ích, vừa sạch sẽ, vừa tiết kiệm”, chị Hồng nói.
Trong một lần được đi tập huấn về môi trường ở Philippines, chị có được nghe đại biểu Thái Lan trình bày về cách biến rác thành các chế phẩm sinh học. Chị mang tài liệu này nhờ một phó giáo sư ngành công nghệ sinh học dịch ra tiếng Việt, tuy nhiên tài liệu chỉ đề cập đến công thức ngâm 3 kg rau củ quả với 3 lạng đường và 10 lít nước mà không nói cách thức như thế nào. Do đó chị Hồng đã tự mày mò nghiên cứu, từ xay, phơi khô… dần dần sau một năm thì nghiên cứu, mày mò, học hỏi thì chị đã nghiên cứu được sản phẩm như ý muốn của mình.
Nói về quá trình ra đời sản phẩm, được công nhận sở hữu trí tuệ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì chị Hồng cho rằng, mình đã gặp được nhiều may mắn tình cờ và được nhiều người giúp đỡ. Đầu tiên, khi mang sản phẩm đi kiểm định tại Trung tâm đo lường chất lượng thì nhân viên tiếp nhận hỏi chị sản phẩm có những thành phần gì, hàm lượng bao nhiêu. Vốn là một công nhân, không hiểu gì về hóa học nên chị đành mang sản phẩm về. Rồi một lần tình cờ chị gặp gỡ với một nhà báo và anh ấy hứa sẽ giúp đỡ chị. “Điều tôi mong mỏi đã thành sự thật. Không biết anh nhà báo ấy nói gì mà Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở KH-CN, Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP, UBND quận Liên Chiểu đã đến nhà tôi và tiến hành các bước kiểm định sản phẩm, còn hỗ trợ tôi 100 triệu đồng để làm logo cho sản phẩm”, người công nhân nghiên cứu khoa học bày tỏ.
Chị Hồng cho biết, việc kiểm định sản phẩm cũng không phải dễ dàng vì dù không có chất độc hại nhưng độ pH quá thấp nên tôi phải nghiên cứu để tăng độ pH nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, nghiên cứu cho thêm thành phần dừa để tăng độ sánh, đậm đặc… Để làm màu cho sản phẩm, các loại hoa, rau, củ quả màu vàng sẽ cho ra sản phẩm màu vàng, và loại hoa, rau củ quả màu đỏ như rau dền, hoa phượng, hoa hồng… cho ra sản phẩm màu đỏ.
Để giúp đỡ chị em hộ nghèo trong khu dân cư, chị Hồng mời họ tham gia làm chung với chị. Công việc của họ là đi thu, lượm các loại rau, củ quả, rửa thật sạch rồi ủ trong vòng một tháng rồi cung cấp nguyên liệu cho chị để chị chưng cất và đóng gói thành phẩm, lo đầu ra trên thị trường. Điều đặc biệt là chị chỉ nhận của mỗi hộ tối đa là 2.000 lít nguyên liệu thô (giá 3.000 đồng /lít) để các chị em làm cẩn thận và dành cơ hội cho các chị em khác. Đến nay, đã có 90 chị em nghèo đã thoát nghèo và thu nhập ổn định 5- 6 triệu tháng/ hộ. Chị đã có 42 đại lý ở nhiều địa phương, cung ứng 8.000 lít sản phẩm ra thị trường với giá đến người tiêu dùng là 25.000 đồng/ chai 800 ml nước rửa bát và 10.000 đồng/chai nước lau sàn 300 ml.
Ở bất kỳ cương vị nào, chị Hồng thể hiện là một phụ nữ thông minh, giỏi xoay xở. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, chỉ học hết lớp 9, chị xin làm công nhân may mặc và chỉ sau 1,5 tháng, chị Hồng được giao trọng trách Tổ trưởng. Nhờ ham học hỏi và chí tiến thủ nên tranh thủ buổi tối chị đi học văn hóa và kế toán. Hai năm sau chị trở thành phó phòng kỹ thuật và 7 năm sau là giám đốc một công ty may gia công cho các doanh nghiệp nước ngoài.
Rồi một bước ngoặt đến với gia đình chị khi bệnh ung thư vú đến với chị, sau hai năm kiên cường chữa bệnh, thì cuộc sống đã mỉm cười với chị. Chuyển về phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu và được mời làm công tác Mặt trận của phường. Từ đây, chị bắt đầu làm công tác xã hội, và tiếp cận với nhiều cảnh đời vô cùng khó khăn nghèo khổ. Chị đã quyên góp và thành lập nhiều quỹ để mua công cụ, mua bán đồng nát để hỗ trợ chị em nghèo, hỗ trợ học bổng cho con em họ.
Đến nay, chưa hài lòng với sản phẩm nước rửa chén, lau sàn sinh học, chị còn muốn nghiên cứu các loại vỏ chai đựng sau khi sử dụng có thể dùng để bón cây. Với sản phẩm này, chị Trịnh Thị Hồng đã vinh dự được nhận Giải thưởng Phụ nữ sáng tạo 2017 do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức nhân dịp Ngày phụ nữ Việt Nam 20.10. 


Thảo Lâm

Ngày Phụ nữ sáng tạo năm 2017 với chủ đề “Phụ nữ tham gia giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu” là dịp để tôn vinh và biểu dương những sản phẩm, ý tưởng sáng tạo của phụ nữ, đồng thời nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò, sự tham gia đóng góp to lớn của phụ nữ trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu. Trên cơ sở đó, khuyến khích phụ nữ sáng tạo về những giải pháp, công trình giải quyết vấn đề của phụ nữ như nhà ở, tín dụng, sinh kế, dịch vụ cơ bản… Năm 2017, 23 sản phẩm sáng tạo của phụ nữ sẽ được tặng Giải thưởng Phụ nữ sáng tạo, chương trình sẽ diễn ra ngày 17.10 tại Hà Nội.


 

Print

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top