Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Gia đình

29 Tháng Ba 2024

Bạo lực tình dục và truyền thông

Thứ Sáu 07/09/2018 | 09:14 GMT+7

VH- Nhằm mang đến cho phóng viên, nhà báo một góc nhìn đúng đắn hơn về bạo lực tình dục, từ tháng 9.2018 – 4.2020, CARE International tại Việt Nam và Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học Gia đình - Giới - Phụ nữ và vị thành niên (CSAGA) sẽ tổ chức khóa tập huấn về vấn đề này, mở đầu là buổi Toạ đàm về Bạo lực tình dục và Truyền thông diễn ra ngày 18.9 tại Hà Nội.

Theo CSAGA, các nhà báo không chỉ có kiến thức và kỹ năng xử lý thông tin về bạo lực tình dục, mà cần có sự thấu hiểu sâu sắc với nạn nhân. Hiện nay, chất lượng của những bài viết liên quan đến bạo lực tình dục vẫn còn nhiều tranh cãi, trong khi đó, những định nghĩa, phân loại và cách xử lý chưa xuất hiện chính thức trong văn bản pháp luật.

T.LAM

Print
Tags:

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top