Còn rừng là còn làng

Còn rừng là còn làng

VHO - Giữa đại ngàn xanh thẳm, người Cơ Tu gọi rừng là Mẹ, đấng sinh thành chở che bao thế hệ. Lễ Tạ ơn rừng không chỉ là nghi lễ linh thiêng gửi lời tri ân tới đất trời, mà còn là dịp để cộng đồng quây quần bên nhau, gắn kết thế hệ, giữ gìn cội rễ và bồi đắp lòng biết ơn.
 Già làng và người có uy tín góp sức xóa nghèo nơi biên viễn

Già làng và người có uy tín góp sức xóa nghèo nơi biên viễn

VHO - Những năm qua, nhiều già làng, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện miền núi A Lưới (Thừa Thiên Huế) đã có những hoạt động tuyên truyền, vận động đồng bào vùng biên giới xây dựng kinh tế, vươn lên thoát nghèo. A Lưới đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận thoát khỏi huyện nghèo năm 2024, sớm hơn một năm so với kế hoạch. Đó là nỗ lực đáng ghi nhận của chính quyền và bà con nơi đây…
Quảng Nam: Tăng cường ngăn chặn bệnh thủy đậu bùng phát, lây lan

Quảng Nam: Tăng cường ngăn chặn bệnh thủy đậu bùng phát, lây lan

VHO - Ngay sau khi phát hiện một số trường hợp học sinh mắc bệnh thủy đậu trên địa bàn huyện Tây Giang, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn đề nghị các đơn vị chức năng chủ động kiểm soát, không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng. Ngành y tế huyện Tây Giang khẩn trương triển khai các biện pháp khử khuẩn, ngăn chặn bệnh lây lan và hình thành dịch.
Người đảng viên Cơ Tu đam mê bảo tồn văn hóa dân tộc

Người đảng viên Cơ Tu đam mê bảo tồn văn hóa dân tộc

VHO- Với những cái tên mà bà con yêu mến đặt cho như: “Người Cơ Tu minh triết”, “Vua ba kích” và danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, già làng Bh’Ríu Pố là tấm gương sáng để mọi người học tập, kính trọng và tin yêu. Dù ở cương vị nào, người đảng viên ấy cũng không ngừng học tập và làm theo lời Bác, để bản thân, gia đình và dân làng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc…
Khám phá văn hóa làng Cơtu tại Làng Du lịch cộng đồng Ta Lang

Khám phá văn hóa làng Cơtu tại Làng Du lịch cộng đồng Ta Lang

VHO- Chính thức đi vào hoạt động từ cuối năm 2019, đến nay, làng du lịch cộng đồng Ta Lang, xã Bha lêê, huyện Tây Giang (Quảng Nam) ngày càng là điểm đến được nhiều du khách yêu thích với định hướng dựa vào cộng đồng để phát triển du lịch sinh thái, bền vững và quan trọng nhất là vẫn giữ được bản sắc văn hóa làng Cơ tu.
Tổ chức lễ Khai năm tạ ơn rừng phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch

Tổ chức lễ Khai năm tạ ơn rừng phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch

VHO- Ông A Rất Búi, Phó chủ tịch UBND huyện Tây Giang (Quảng Nam) cho biết, huyện vừa thống nhất kế hoạch tổ chức lễ Khai năm tạ ơn rừng năm 2021 tại Làng sinh thái di sản Pơmu, xã A Xan vào hai ngày 27 và 28.2. Theo đó, lễ hội lần thứ 4 năm 2021, do ảnh hưởng của thiên tai và dịch bệnh nên chỉ tổ chức với quy mô nhỏ, vẫn đảm bảo và giữ nguyên phần nghi thức lễ theo truyền thống, nhưng sẽ không tổ chức phần hội với các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…
Khai trương hai làng du lịch sinh thái cộng đồng ở miền Trung

Khai trương hai làng du lịch sinh thái cộng đồng ở miền Trung

VHO- Làng Du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng Ta Lang (huyện Tây Giang) và Làng Du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng A Nôr (huyện A Lưới) vừa được UBND huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam và huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế; Sở VHTTDL Quảng Nam, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế và Dự án Trường Sơn Xanh thuộc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Lễ khai trương và Hội thảo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện hoạt động “Xây dựng Kế hoạch và chiến lược du lịch sinh thái vùng; Mô hình thí điểm tại các tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế”.
Kết nối du lịch cộng đồng tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nhiều cơ hội cho sự hợp tác

Kết nối du lịch cộng đồng tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nhiều cơ hội cho sự hợp tác

VHO- Tọa đàm “Kết nối điểm đến - Chia sẻ cơ hội” vừa diễn ra tại Gia Lai với sự tham gia của các địa phương, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp du lịch nhằm kết nối các điểm đến mới, phát triển sản phẩm hiệu quả nhất và chia sẻ lợi ích từ việc phát triển du lịch cộng đồng.
Hội này có quyền gì mà đi công nhận bừa?

Hội này có quyền gì mà đi công nhận bừa?

VH- Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam lại tự cho mình cái quyền đi công nhận “Cây di sản Việt Nam” ở một số địa phương. Cụ thể, ngày 8.8 vừa qua Hội này đã công bố quyết định công nhận “Cây di sản Việt Nam” đối với 235 cây đỗ quyên cổ thụ sinh sống trên diện tích 50ha ở độ cao 2.000m so với mực nước biển ở huyện Tây Giang (Quảng Nam), đồng thời công nhận bổ sung 421 cây pơ mu cũng ở huyện này…