Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Festival Huế lần thứ X năm 2018: Có gì mới?

Thứ Sáu 22/12/2017 | 10:06 GMT+7

VH- UBND Thừa Thiên Huế phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ VHTTDL, Bộ TT&TT và tổ chức họp báo quốc tế tại HN giới thiệu, quảng bá Festival Huế lần thứ X năm 2018. ​

Không chỉ được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, Festival Huế 2018 là ngày hội lớn gắn với nhiều sự kiện lịch sử văn hóa có ý nghĩa của Thừa Thiên Huế và đất nước.

 Với chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, Huế - một điểm đến 5 di sản Festival Huế 2018 sẽ được khai mạc vào tối thứ Sáu ngày 24.7.2018 và bế mạc vào thứ Tư ngày 2.5.2018. Là lễ hội văn hóa nghệ thuật, du lịch có quy mô quốc gia và mang tính quốc tế đầu tiên ở VN được tổ chức định kỳ 2 năm một lần vào các năm chẵn, năm 2018 là năm thứ 10 Festival Huế được tổ chức. Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND Thừa Thiên Huế, Trưởng BTC Festival Huế cho biết: “Từng có kinh nghiệm 9 lần tổ chức, Festival Huế 2018 cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng “chặt chém” du khách. Đến với Festival lần này, du khách sẽ được tìm hiểu, thăm thú và trải nghiệm những giá trị độc đáo của 5 di sản đã được UNESCO công nhận”.

 Festival Huế 2018 sẽ tổ chức lễ hội áo dài với lụa VN

Đáng chú ý, Festival Huế 2018 còn gắn kết với nhiều sự kiện lịch sử, văn hóa có ý nghĩa của Thừa Thiên Huế và của đất nước như: kỷ niệm 230 năm sự kiện Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế tại Núi Bân (1788 – 2018); 50 năm Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 - 2018); 25 năm quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới (1993 - 2018) và 15 năm Âm nhạc Cung đình Huế được UNESCO công nhận là Kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại (2003 - 2018)… Theo BTC Festival Huế 2018 cho biết, hiện đã có hơn 20 đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau đăng ký tham gia Festival Huế 2018 như: Hàn Quốc, Israel, Mông Cổ, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, Philippines, Anh, Đan Mạch, Nga, Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ, Slovakia, Brazil, Colombia, Mexico, Peru, Chilê, Australia, Marốc… Bên cạnh các chương trình nghệ thuật biểu diễn, trình diễn văn hóa dân gian truyền thống, nhiều đoàn quốc tế còn có các hoạt động triển lãm, giao lưu, giới thiệu các giá trị văn hóa cũng như các sản phẩm thủ công truyền thống thú vị…

Không gian trình diễn chính của Festival Huế 2018 vẫn là những sân khấu ngoài trời và trong nhà quen thuộc như Cung An Định, Quảng trường Ngọ Môn, Bia Quốc học và các sân khấu cộng đồng trên địa bàn TP Huế, các huyện, thị vệ tinh… Bên cạnh lễ khai mạc và bế mạc được đầu tư công phu, hoành tráng, hằng đêm sẽ có các chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế. Đáng chú ý có chương trình Văn hiến kinh kỳ đêm 28 và 30.4.2018, Lễ hội Áo dài lấy ý tưởng từ nghệ thuật Huế và tà áo dài lụa VN tối 29.4.2018, chương trình Tỏa sáng niềm tin của Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế hay chương trình Những tình khúc Huế - 29.4, Sắc màu văn hóa - 28.4 - 2.5.2018… Được đông đảo khán giả chờ đợi trong dịp Festival Huế 2018 là chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn sẽ được tổ chức vào tối 28.4 như cuộc hành hương của người nhạc sĩ tài hoa xứ Huế trở về với đất mẹ.

Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL khẳng định: “Festival Huế 2018 là sự kiện văn hóa quan trọng, Bộ VHTTDL sẽ có nhiều hoạt động góp phần quảng bá, phát triển văn hóa và du lịch cho Thừa Thiên Huế nói chung cũng như Festival Huế 2018 nói riêng”. Trong khuôn khổ Festival Huế 2018, Liên hoan Chầu văn được tổ chức không chỉ đem đến những đêm trình diễn thú vị, hấp dẫn của các nghệ nhân mà còn đem đến cho Festival Huế 2018 những giá trị của di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, một di sản văn hóa phi vật thể độc đáo của VN đã được UNESCO vinh danh...

Bên cạnh đó, một số lễ hội cung đình và các lễ hội văn hóa dân gian gắn với tín ngưỡng tâm linh được tổ chức trước và sau Festival Huế 2018 cũng là điểm đến hấp dẫn như Lễ tế Nam Giao, Lễ tế Xã Tắc, Lễ hội Đền Huyền Trân, Lễ hội Điện Hòn Chén và tái hiện Lễ hội Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế… Trong dịp Festival, nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm với nhiều chủ đề khác nhau cũng đem đến cho du khách những chiêm nghiệm ý nghĩa. Có thể kể đến triển lãm Thơ văn trên kiến trúc Cung đình Huế qua nghệ thuật Trúc chỉ; Thái y viện triều Nguyễn qua Châu bản hay triển lãm chuyên đề Ẩm thực Cung đình Huế qua cổ vật… Với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật hấp dẫn và ý nghĩa, Festival Huế 2018 hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước. Ông Huỳnh Tiến Đạt, Phó Giám đốc Phụ trách Festival Huế 2018 bộc bạch: Các tour, tuyến du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái khám phá vẻ đẹp độc đáo của các vùng đất… cùng các chương trình nghệ thuật đặc sắc hứa hẹn một mùa lễ hội ở Cố đô Huế với nhiều nét mới, ấn tượng”. 

Phúc Nghệ

 

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top