Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Du lịch

29 Tháng Ba 2024
Bắn pháo hoa nổ tầm thấp khai mạc du lịch Cát Bà 2024 Bắn pháo hoa nổ tầm thấp khai mạc du lịch Cát Bà 2024

Bắn pháo hoa nổ tầm thấp khai mạc du lịch Cát Bà 2024

6114

VHO - Bộ VHTTDL vừa có văn bản đồng ý với đề nghị của UBND thành phố Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp, số lượng 120 giàn pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút vào lúc 21 giờ 45 phút ngày 31.3.2024 tại cầu tàu du lịch Cát Bà, huyện Cát Hải. 

Phát triển sản phẩm du lịch di sản tại Di sản Văn hóa và thiên nhiên... Phát triển sản phẩm du lịch di sản tại Di sản Văn hóa và thiên nhiên...

Phát triển sản phẩm du lịch di sản tại Di sản Văn hóa và thiên nhiên...

0 5578
VHO - Ngày 1.3, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức “Tọa đàm về phát triển sản phẩm du lịch di sản tại Di sản Văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An”. Tọa đàm nhằm tham vấn ý kiến các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp về việc phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp với giá trị của di sản.

Phú Quốc triển khai quy tắc ứng xử văn minh du lịch với 9 thông điệp

VHO - Ông Hồ Đắc Thuận, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thề thao và Truyền thanh TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, trung tâm đã triển khai quy tắc ứng xử văn minh du lịch bằng việc phát trên đài và thông báo tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn TP. Phú Quốc.  

Hút khách bằng du lịch thể thao

VHO - Có thể khẳng định, đến nay thông qua các sự kiện thể thao lớn nhiều quốc gia trên thế giới như Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan… đã tạo lợi thế sản phẩm cho phát triển du lịch, trở thành điểm đến hấp dẫn của mỗi quốc gia.

Sức hấp dẫn của Lễ hội xuống đồng

VHO - Lễ hội Lồng tồng (xuống đồng), là một trong những lễ hội được đồng bào dân tộc Tày tại Thái Nguyên tổ chức hằng năm, gắn với tín ngưỡng về nông nghiệp là một hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tính cố kết cộng đồng, thể hiện khát vọng của người dân trong sự hòa hợp trời đất, âm dương, cầu mong cho con người khoẻ mạnh, cuộc sống no đủ, vạn vật sinh...

Khánh Hoà: Phát triển Cam Lâm thành trọng điểm dịch vụ du lịch biển

VHO - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 205/QĐ-TTg ngày 28.2.2024 phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045. Khu vực quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Cam Lâm, tổng diện tích tự nhiên hơn 54.719 ha, không bao gồm diện tích đầm Thuỷ Triều.

Ba Na Hills ưu đãi vé cáp treo chỉ còn 350.000 đồng tri ân người dân Quảng Nam, Đà Nẵng

VHO - Đến Bà Nà những ngày tháng 3, du khách không chỉ được tận mắt chiêm ngưỡng muôn sắc hoa rực rỡ, hòa mình vào không khí tưng bừng của Lễ hội Mùa Xuân 2024, mà còn được tận hưởng vô vàn trải nghiệm độc đáo chỉ có tại Sun World Ba Na Hills. Riêng người dân Đà Nẵng và Quảng Nam còn được hưởng thêm ưu đãi giá vé vào cổng Sun World Ba Na Hills lên tới 50%.

Những trải nghiệm du xuân độc đáo chỉ có tại núi Bà Đen, Tây Ninh

VHO - Tham dự nghi thức dâng đăng cầu bình an trong năm mới, xem show nhạc nước ứng dụng những công nghệ lần đầu tiên có tại Việt Nam trước tôn tượng Bồ Tát Di Lặc lớn hàng đầu thế giới, đó là vài trải nghiệm du xuân chỉ có tại núi Bà Đen, Tây Ninh.

Nha Trang hướng đến thành phố tổ chức sự kiện

VHO - Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Nha Trang đang không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, ý chí quyết tâm, khát vọng, tranh thủ mọi nguồn lực để xây dựng thành phố trở thành đô thị hạt nhân, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, giáo dục của tỉnh, là thành phố chuyên tổ chức các sự kiện quốc gia và quốc tế…

“Lá phổi xanh” Cồn Chim

VHO - Cồn Chim như một ốc đảo do thiên nhiên ban tặng và đây là nơi bảo tồn thiên nhiên cũng như nơi mưu sinh của hàng trăm hộ dân ở huyện Tuy Phước (Bình Định). Bởi sự xanh thẳm của những cánh rừng ngập mặn với nhiều loại thủy hải sản khác nhau, thời gian qua Cồn Chim như “lá phổi xanh”, trở thành điểm du lịch xanh giữa đầm Thị Nại...
Bắt đầu234567891011Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top