Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Du lịch

29 Tháng Ba 2024
Lạc lối ở làng văn hoá Gamcheon- Santorini của Hàn Quốc Lạc lối ở làng văn hoá Gamcheon- Santorini của Hàn Quốc

Lạc lối ở làng văn hoá Gamcheon- Santorini của Hàn Quốc

5992

VHO- Làng văn hoá Gamcheon (Busan) được ví như “Machu Picchu của Busan” hay “Santorini của Hàn Quốc”, nơi những mái nhà rực rỡ đầy sắc màu nối vào nhau như sắp chạm cả vào bầu trời xanh. Những con đường nhỏ uốn lượn, cầu thang trên chân núi ven biển khiến ngôi làng này trở nên đầy gần gũi và ấm áp.

Ngành Du lịch tập trung vào thị trường nội địa và đạt được những kết... Ngành Du lịch tập trung vào thị trường nội địa và đạt được những kết...

Ngành Du lịch tập trung vào thị trường nội địa và đạt được những kết...

0 4653
VHO - Sáng 17.8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch đã chủ trì cuộc họp bàn về tình hình triển khai các giải pháp thúc đẩy phục hồi du lịch, đánh giá việc thực hiện và đề xuất tháo gỡ khó khăn trong triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh...

Trải nghiệm "Du lịch chữa lành" tại Busan, thành phố cảng đẹp nhất Hàn Quốc

VHO- Busan- thành phố cảng đẹp nhất Hàn Quốc hứa hẹn là vùng đất với vô vàn những điểm đến hấp dẫn cho chuyến du lịch của du khách khi Hàn Quốc mở cửa du lịch quốc tế sau dịch Covid-19. Một Busan với khung cảnh tuyệt đẹp bên bờ biển sẽ giúp bạn có một trải nghiệm du lịch thư giãn cơ thể và tâm hồn hoàn hảo.

Quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam: Cần phải có quy định cụ thể về đất đai cho du lịch

VHO- Trong “Quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045” mà Bộ VHTTDL đang lấy ý kiến để hoàn thiện trước khi trình Thủ tướng phê duyệt, nhiều ý kiến đề nghị tập trung vào việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển du lịch, sử dụng đất liên quan đến du lịch.

Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM 2022: Quảng bá và thúc đẩy phục hồi du lịch

VHO-Sau hai năm tạm dừng do tác động của dịch Covid-19, ngày 16.8, Sở Du lịch TP.HCM đã tổ chức họp báo công bố Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM lần thứ 16 năm (ITE HCMC 2022) sẽ chính thức trở lại từ ngày 8 – 10.9 với chủ đề “Cùng vững bước, cùng đi lên” (Growing Forward Together). Thông qua nhiều hoạt động trọng tâm, Hội chợ ITE HCMC 2022 được kỳ vọng sẽ trở thành...

Khôi phục điểm đến và phát triển du lịch bền vững

VHO- Triển khai Dự án Khả năng phục hồi điểm đến du lịch giai đoạn 3 và kết nối điểm đến với các tổ chức quốc tế nhằm giới thiệu tiềm năng và thu hút tài trợ, PATA sẽ tổ chức “Diễn đàn trực tuyến về Khả năng phục hồi điểm đến du lịch”, dự kiến từ 15h00 - 17h00 ngày 24.8.

Dự án phát triển kinh tế trang trại kết hợp du lịch cộng đồng ở Thanh Hóa: “Báo chí cứ phản ánh, lúc đó huyện sẽ có ý kiến” (?!)

VHO- Chưa đầy đủ thủ tục pháp lý, nhưng dự án Nông trại Golden Cow (xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) vẫn ngang nhiên xây dựng, hoàn thành và đi vào hoạt động trong nhiều năm qua. Chỉ sau khi Văn Hóa phản ánh, UBND huyện Thường Xuân mới chỉ đạo các phòng ban vào cuộc kiểm tra, xử lý trong tình trạng “sự đã rồi”, khiến dư luận bức xúc.

Đà Nẵng kiên quyết nói “không” với hàng rong chèo kéo du khách

VHO- Cùng với sự phục hồi của thị trường khách du lịch, Đà Nẵng cũng đang có nhiều hành động để bảo đảm môi trường du lịch, mỹ quan đô thị, một trong những công tác quan trọng là sự phối hợp giữa các ban ngành, chính quyền, người dân để dẹp hàng rong đeo bám, chèo kéo.

Việt Nam đang được đánh giá là thiên đường golf lý tưởng

VHO - “Du lịch golf sẽ là một sản phẩm thế mạnh mà Việt Nam tập trung khai thác, đẩy mạnh. Tổng cục Du lịch sẽ cùng các đối tác xem xét để Việt Nam có thể đăng cai tổ chức các giải golf quốc tế lớn, từng bước phát triển thương hiệu điểm đến golf hấp dẫn”, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết.

Yêu cầu xử lý việc xây dựng điểm du lịch “chui” tại hồ Am Chúa

VHO -UBND huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) vừa có văn bản yêu cầu Phòng TNMT và UBND xã Diên Điền kiểm tra, xử lý việc xây dựng điểm du lịch “chui” trong vành đai bảo vệ hồ thủy lợi Am Chúa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất “sổ đỏ” cho nhiều hộ dân tại đây.
Bắt đầu139140141142143144145146147148Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top