Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Du lịch

29 Tháng Ba 2024
TP.HCM: Đừng để “taxi nhái” làm xấu hình ảnh thị trường du lịch trọng điểm TP.HCM: Đừng để “taxi nhái” làm xấu hình ảnh thị trường du lịch trọng điểm

TP.HCM: Đừng để “taxi nhái” làm xấu hình ảnh thị trường du lịch trọng điểm

6260

VHO- Trước sự thay đổi tăng giá cước của các loại hình taxi công nghệ trong thời gian gần đây, du khách đang dần có xu hướng quay sang lựa chọn phương tiện taxi truyền thổng để di chuyển, nhiều đối tượng, kể cả doanh nghiệp vận tải “đẻ” ra không ít dịch vụ taxi “nhái” các thương hiệu truyền thống như Vinasun, Mai Linh... để lừa đảo, “chặt chém” hành khách, làm xấu hình ảnh thị trường trọng điểm du lịch TP.HCM.

Quảng Bình: Sẽ kết nối tuyến đường du lịch Đồng Hới với Phong Nha - Kẻ Bàng Quảng Bình: Sẽ kết nối tuyến đường du lịch Đồng Hới với Phong Nha - Kẻ Bàng

Quảng Bình: Sẽ kết nối tuyến đường du lịch Đồng Hới với Phong Nha - Kẻ Bàng

0 5429

VHO- Dự án tuyến đường du lịch kết nối thành phố Đồng Hới và Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có quy mô 6 làn xe, chiều dài 20km với vốn đầu tư xây dựng 2.815 tỉ đồng theo hình thức đối tác công tư (PPP).


Thanh Hóa: Chưa có chủ trương đầu tư, Làng du lịch Yên Trung vẫn được xây dựng, hoàn thiện và đưa vào hoạt động

VHO- Dù đã xây dựng hoàn thiện và đưa vào khai thác hoạt động du lịch nhiều năm qua nhưng đến nay dự án Làng du lịch Yên Trung (xã Yên Trung, huyện Yên Định) mới được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa trình UBND tỉnh xin chấp thuận chủ trương đầu tư. Đáng nói, dự án này được xây dựng trên diện tích đất nông nghiệp rộng gần 10 ha.

Lâm Đồng: Độc đáo bích họa trên các bờ taluy đường phố Đà Lạt, thu hút du khách

VHO - Các họa sĩ đã biến những bờ taluy, các mảng tường riêu phong tại trên các cung đường thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) thành những tác phẩm hội họa độc đáo, góp phần làm đẹp hơn cho thành phố ngàn hoa, thu hút du khách.

Sẽ chấm dứt các hoạt động du lịch cưỡi voi

VHO- UBND tỉnh Đắk Lắk vừa phê duyệt khoản viện trợ đối với dự án “Hỗ trợ việc thực hiện chuyển đổi Mô hình du lịch cưỡi voi sang Mô hình du lịch thân thiện với voi trên địa bàn tỉnh”. Tổng giá trị khoản viện trợ hơn 55 tỉ đồng được triển khai từ tháng 11.2022 đến tháng 12.2026 với kỳ vọng sẽ chấm dứt các hoạt động du lịch cưỡi voi, nâng cao phúc lợi cho các cá thể voi nhà,...

Quảng Bình đình chỉ xây dựng Khu dịch vụ nghỉ dưỡng ven biển không có giấy phép

VHO- -Ngày 29.11, UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, sau khi nắm bắt thông tin từ dư luận, đơn vị đã chỉ đạo Phòng Kinh tế hạ tầng phối hợp với các phòng ban liên quan và UBND xã Trung Trạch kiểm tra hiện trạng khu đất dự án Khu dịch vụ nghỉ dưỡng Ngọc Vy của ông Phan Ngọc Hóa.

Lâm Đồng phấn đấu đón 8 triệu lượt khách trong năm 2023

VHO -Lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại tại Lâm Đồng trong thời gian qua đã tăng mạnh so với năm trước. Bằng chứng là đã có hơn 7 triệu lượt khách đến Lâm Đồng trong năm 2022, đưa địa phương lọt vào top đầu những tỉnh, thành thu hút du khách nhiều nhất cả nước. Đây được xem là bước phục hồi đáng khích lệ của ngành du lịch Lâm Đồng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 chỉ vừa được tạm thời...

Bộ VHTTDL sẽ đồng hành cùng địa phương để thúc đẩy du lịch phát triển bứt tốc, bền vững

VHO-"Hoạt động liên kết không chỉ đem lại sự đa dạng hóa sản phẩm mà còn hướng tới khai thác sự nổi trội về sản phẩm giữa các địa phương. Do đó, Bộ VHTTDL sẽ đổi mới, hoàn thiện cơ chế về liên kết hợp tác phát triển du lịch, đồng hành cùng các địa phương để đưa doanh nghiệp bứt tốc, phát triển bền vững". Đây là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt tại Hội nghị sơ kết...

Xây dựng môi trường du lịch Huế: “Văn minh- thân thiện- an toàn- giàu bản sắc”

VHO- Chiều ngày 29.11, Thành ủy Huế phối hợp với Sở Du lịch tổ chức hội thảo nhằm tiếp nhận các ý kiến, đề xuất và đưa ra giải pháp xây dựng môi trường du lịch “Văn minh- thân thiện- an toàn- giàu bản sắc”.

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch

VHO -Các doanh nghiệp du lịch cho rằng, sau đại dịch Covid-19 lượng khách du lịch đến Nha Trang - Khánh Hòa giảm sâu, tuy nhiên địa phương lại có nhiều quy định chưa phù hợp như: Quy định đường một chiều, cấm xe chở 29 khách vào thành phố giờ cao điểm. Bên cạnh đó, thuế thuê mặt bằng bãi biển tăng cao tạo ra nhiều khó khăn cho việc kinh doanh, thu hút khách du lịch.
Bắt đầu117118119120121122123124125126Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top