Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Du lịch

29 Tháng Ba 2024
Khánh Hòa: Xem xét ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sớm... Khánh Hòa: Xem xét ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sớm...

Khánh Hòa: Xem xét ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sớm...

3781

VHO- Ngày 17.2, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp du lịch đầu năm 2023 với sự tham gia lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành, các địa phương và đại diện hơn 200 doanh nghiệp du lịch hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Giảm thiểu rác thải nhựa trong hoạt động du lịch: Cần hành động ngay! Giảm thiểu rác thải nhựa trong hoạt động du lịch: Cần hành động ngay!

Giảm thiểu rác thải nhựa trong hoạt động du lịch: Cần hành động ngay!

0 4149

VHO- Vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa (RTN) nếu không được giải quyết sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển bền vững du lịch, tới sự bảo tồn và đa dạng sinh học, tới vẻ đẹp cảnh quan cũng như sức hấp dẫn, khả năng cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam.


Về thăm điểm du lịch Tiểu chủng viện Làng Sông: Nơi góp công “phôi thai” chữ Quốc ngữ

VHO-  Tiểu chủng viện Làng Sông tại huyện Tuy Phước (Bình Định) được biết đến lànơi góp công “phôi thai” để chữ Quốc ngữ ra đời. Đây cũng là nơi truyền giáo đầu tiên của miền Trung, thu hút đông đảo du khách trong vàngoài nước tìm về khám phá, tìm hiểu một công trình kiến trúc văn hóa cổ độc đáo.

Đắk Lắk chấm dứt cưỡi voi ở khu du lịch Cầu treo Buôn Đôn

VHO_ Liên quan đến việc báo chí phản ánh về tình trạng du lịch “cưỡi voi” vẫn diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán 2023, Chi nhánh du lịch và khách sạn Biệt Điện (trụ sở tại TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vừa ra thông báo, đơn vị chính thức ngừng hoạt động trải nghiệm cưỡi voi tại khu du lịch Cầu treo Buôn Đôn ở xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, từ ngày 10.2.2023.

Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà gần 14 năm "đắp chiếu"

VHO - Được triển khai xây dựng từ năm 2009, tuy nhiên đến nay Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà tại xã An Hòa Hải, huyện Tuy An (Phú Yên) do Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình làm chủ đầu tư vẫn “giậm chân tại chỗ”. Dư luận và người dân quan tâm đặt câu hỏi, bao giờ dự án này sẽ đi vào hoạt động, để bà con vùng dự án được hưởng lợi từ du lịch, góp phần cải thiện đời sống?

Đà Nẵng quảng bá điểm đến tại hội chợ du lịch lớn nhất Ấn Độ

VHO-Với sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, gian hàng du lịch của Đà Nẵng lần đầu xuất hiện tại một hội chợ du lịch nước ngoài với mục đích tăng cường nhận diện hình ảnh điểm đến và kết nối với các đối tác quốc tế.

Hội An: Tìm cách tháo gỡ khó khăn cho du lịch đảo Cù Lao Chàm

VHO- Cuối tuần qua, UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội du lịch Cù Lao Chàm để tìm phương án tối ưu nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển du lịch biển đảo tại Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP Hội An).

Quần thể di sản thế giới Tràng An, Khu du lịch quốc gia Tam Chúc: Phát triển bền vững với các sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo

VHO- Với những điều kiện sẵn có, Quần thể di sản thế giới Tràng An và Khu du lịch quốc gia Tam Chúc đang phát triển chuyên nghiệp, hiện đại, bền vững, hội nhập quốc tế và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của vùng với các sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo, có thương hiệu, sức cạnh tranh cao gắn với phát huy giá trị của nền văn minh Sông Hồng. Đây là định hướng...

Đề xuất ý tưởng làm cầu gỗ đi bộ bắc qua Hộ Thành Hào (Kinh thành Huế): Liệu có thật sự khả thi?

VHO- Đề xuất ý tưởng xây dựng cầu gỗ để du khách đi bộ từ bến xe du lịch Nguyễn Hoàng vào tham quan khu di sản Đại Nội là một trong những giải pháp vừa được lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đưa ra để giảm áp lực giao thông cho khu vực cầu Cửa Ngăn.

Bắt đầu99100101102103104105106107108Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top