Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Du lịch

29 Tháng Ba 2024
Hút khách du lịch bằng kinh tế đêm: Cần tạo ra nhiều hơn sản phẩm dịch vụ Hút khách du lịch bằng kinh tế đêm: Cần tạo ra nhiều hơn sản phẩm dịch vụ

Hút khách du lịch bằng kinh tế đêm: Cần tạo ra nhiều hơn sản phẩm dịch vụ

3605

VHO - Với vẻ đẹp tự nhiên, đang trở thành điểm đến “thân thiện, an toàn” trong thời gian qua, cũng như để níu chân và hút du khách dài ngày, các chuyên gia du lịch nhìn nhận, Bình Định cần đầu tư mạnh mẽ, tạo ra nhiều sản phẩm dịch vụ, đặc biệt “phân khúc” các địa điểm trong TP Quy Nhơn để kinh tế đêm thật sự phát triển, phục vụ du lịch.

Hành động ngay để du lịch Việt Nam không “đi trước - về sau” (bài... Hành động ngay để du lịch Việt Nam không “đi trước - về sau” (bài...

Hành động ngay để du lịch Việt Nam không “đi trước - về sau” (bài...

0 3422

VHO- Gần 3 tháng kể từ khi Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị Thúc đẩy thu hút khách quốc tế vào Việt Nam vào ngày 21.12.2022, dường như tình hình khách quốc tế đến nước ta chưa có nhiều chuyển biến. Nhiều doanh nghiệp lữ hành quốc tế thậm chí còn nhận định, đón khách quốc tế trước dịch đã khó, giờ còn khó khăn hơn.


“Tôi cười cùng voi, tôi ngưng cưỡi voi”

VHO- Từ ngày 1.3, Trung tâm du lịch Cầu treo Buôn Đôn (trực thuộc Chi nhánh du lịch và khách sạn Biệt Điện, thuộc Simexco Daklak) triển khai chiến dịch truyền thông nội bộ và du lịch “Tôi cười cùng voi, tôi ngưng cưỡi voi” nhằm tuyên truyền rộng rãi việc ngừng cưỡi voi, chuyển sang hình thức du lịch thân thiện với voi.

Phát triển du lịch thông minh tại các thành phố di sản vùng Mekong

VHO- Hội thảo “Du lịch thông minh và bền vững tại Thừa Thiên Huế” vừa được Viện nghiên cứu Mekong và Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức ngày 7.3. Huế là Cố đô của Việt Nam sẽ kết nối cùng 4 thành phố di sản văn hóa của các nước vùng Mekong nhằm phát triển du lịch bền vững và thông minh.

Khai trương gian hàng chung Việt Nam tại Hội chợ ITB (Đức) 2023

VHO- Từ ngày 7-9.3, Tổng cục Du lịch phối hợp với Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch cùng nhiều địa phương, doanh nghiệp tham gia Hội chợ du lịch quốc tế ITB tại thủ đô Berlin (Đức). Đoàn Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh làm trưởng đoàn tham dự Hội chợ.

Đắk Lắk: Xây dựng 42 tour du lịch trong thời gian diễn ra Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

VHO - Nhằm phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm, 12 doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng 42 tour du lịch trong thời gian diễn ra Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 (diễn ra từ ngày 10 – 14.3).

Truyền thông, quảng bá trong và ngoài nước về Năm Du lịch quốc gia 2023

VHO- Bộ VHTTDL vừa ban hành kế hoạch số 683/KH-BVHTTDL về việc Truyền thông, quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh. Mục đích của Kế hoạch nhằm truyền thông, quảng bá về mục đích, ý nghĩa, hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”; Giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc...

Hội An hướng tới thành phố sáng tạo: “Lương duyên” giữa nghề thủ công và nghệ thuật dân gian

VHO- Một điểm khá thú vị là có những kết nối chặt chẽ, hỗ trợ nhau giữa lĩnh vực nghề thủ công và nghệ thuật dân gian được TP Hội An làm rất tốt trong thời gian qua để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, góp phần phát triển bền vững làng nghề truyền thống và văn nghệ dân gian .

Hành động ngay để du lịch Việt Nam không “đi trước - về sau” (Bài 2): Chỉ mong chính sách visa cởi mở hơn

VHO- Quá sốt ruột vì việc phục hồi khách quốc tế chậm và quá nhiều rào cản khiến du lịch không thể tăng tốc, nhiều doanh nghiệp lữ hành quốc tế còn chán ngán đến mức nói rằng: “Không mong gì cao xa, chỉ mong chính sách visa và các chính sách tạo điều kiện để du lịch phát triển như trước khi xảy ra dịch”.

Quảng bá bản sắc văn hóa, tiềm năng du lịch Na Hang tới du khách

VHO- Tối 4.3, UBND huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức khai mạc Lễ hội Hương sắc Na Hang năm 2023, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống, qua đó nhằm giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc, tiềm năng du lịch của Na Hang đến với du khách trong và ngoài nước.

6 hang động ở Phong Nha – Kẻ Bàng được CNN vinh danh xứng tầm thế giới

VHO - Hãng thông tấn nổi tiếng thế thới CNN của Mỹ vừa vinh danh 9 hang động nổi tiếng ở Việt Nam, trong đó có 6 hang động ở Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng xứng tầm thế giới… đã góp phần giới thiệu, quảng bá du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Bắt đầu9596979899100101102103104Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top