Khánh Hòa: Du lịch “chui” trên vịnh Vân Phong gặp nạn, 3 người thiệt mạng

VHO-Tối 15.6, chỉ huy Đồn biên phòng 362, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hoà cho biết đang huy động 8 chiến sĩ cùng một canô, phối hợp với các đơn vị chức năng tìm kiếm một thi thể nam thanh niên Nguyễn Văn Toàn trong vụ lật ghe khiến 3 người thiệt mạng vào chiều cùng ngày.

Hai nạn nhân thiệt mạng khác là: Trần Thế Phong (75 tuổi, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang), Lý Thị Thanh Thuỷ (61 tuổi, phường Dĩ An, Bình Dương) hiện thi thể đã được đưa lên đình làng thôn Ninh Thọ.

Khánh Hòa: Du lịch “chui” trên vịnh Vân Phong gặp nạn, 3 người thiệt mạng - ảnh 1

Một cầu cảng tự phát tàu du lịch ngang nhiên hoạt động "chui" trên vịnh Vân Phong

Theo thông tin ban đầu, một đại gia đình 15 người (trong đó có cả anh em bà con thông gia) ở TP.HCM, TP Nha Trang về thôn Ninh Thọ (xã Vạn Long) chơi với anh em. Khoảng 8h sáng 15.6, đại gia đình 15 người bước lên chiếc ghe đánh cá dài 8m từ thôn Vạn Thọ ra đảo Điệp Sơn (vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh) chơi. Tàu cá hoạt động đón khách du lịch theo diện “chui”, chủ phương tiện là Võ Hồng Nguyên (42 tuổi, trú Ninh Thọ, xã Vạn Long). Khoảng 14h chiều cùng ngày, lúc trở về đến khu vực hòn Bịp (vịnh Vân Phong) thì ghe đánh cá do chở quá nặng và gặp sự cố nên lật úp. Thời điểm ghe lật, có các thuyền đánh cá của ngư dân đi ngang qua cứu được 12 người, 3 người thiệt mạng.

Khánh Hòa: Du lịch “chui” trên vịnh Vân Phong gặp nạn, 3 người thiệt mạng - ảnh 2

Ca nô không có đăng ký ngang nhiên hoạt động tại khu vực đảo Điệp Sơn

Theo người dân phản ánh, thời gian gần đây tình trạng du lịch “chui” ra vinh Vân Phong rất phổ biến, tuy nhiên cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa có biện pháp xử lý dứt điểm vấn đề này.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc