Cứu hộ du khách người Anh gặp nạn khi đi phượt ở thác nước

VHO- Ba du khách quốc tịch Anh cùng thuê xe máy đi phượt từ TP. Huế vào Hội An. Khi đến đoạn đèo Hải Vân, nhóm dừng lại tắm thác và một du khách đã gặp nạn.

Chiều ngày 22.3, lực lượng tuần tra của Đồn Biên phòng Lăng Cô khi đang làm nhiệm vụ ở khu vực gần đỉnh đèo Hải Vân (đoạn giáp ranh giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và TP. Đà Nẵng) thì phát hiện có nhóm du khách đang gặp nạn gần đó.

Nhóm du khách được tìm thấy ở một thác nước nằm cách Quốc lộ 1A đường đèo khoảng 500 mét. Khi lực lượng biên phòng có mặt, một trong ba du khách đang bị thương nặng. Ngay sau đó, Bệnh viên Đa khoa Chân Mây đã đến hiện trường sơ cứu và sử dụng xe cứu thương đưa du khách đi Bệnh viện Hoàn Mỹ (TP. Đà Nẵng) cấp cứu, điều trị.

Cứu hộ du khách người Anh gặp nạn khi đi phượt ở thác nước - ảnh 1

Đoàn tuần tra của Đồn Biên phòng Lăng Cô và Bệnh viện Đa khoa Chân Mây sơ cứu cho du khách người Anh gặp nạn

Theo thông tin ban đầu, du khách gặp nạn là Christian Allwyn Hawitt (19 tuổi). Nạn nhân khi đang tắm ở thác nước thì bị trượt ngã, qua sơ cứu ban đầu chẩn đoán có khả năng gãy xương đòn, gãy chân và xương gò má, mắt bị sưng to. Cùng đi với du khách này còn có 2 khách du lịch khác đều đến từ nước Anh, gồm: Louie Hamid Ahmed, và Thomas Vander Linder (đều 19 tuổi).

Nhóm du khách nói trên đã thuê xe máy đi phượt từ TP. Huế vào Hội An (Quảng Nam). Trên đường đi đã dừng chân ở đường đèo Hải Vân, để xe máy bên lề đường và trèo thác nước tắm thì gặp nạn.  Hiện, Công an huyện Phú Lộc đã cử lực lượng phối hợp với Đồn Biên phòng Lăng Cô bảo vệ hiện trường và điều tra làm rõ vụ việc.

THÙY AN

Ý kiến bạn đọc