Quảng Ngãi: Khuyến khích lựa chọn trải nghiệm các tour du lịch nội tỉnh

VHO - Nhằm quảng bá, giới thiệu du lịch Quảng Ngãi, kích cầu du lịch nội tỉnh phát triển, Sở VHTTDL tỉnh đã có Công văn gởi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lựa chọn trải nghiệm các tour du lịch nội tỉnh.

Quảng Ngãi: Khuyến khích lựa chọn trải nghiệm các tour du lịch nội tỉnh - Anh 1

Cán bộ, công chức Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi "check in" rừng dừa nước Cà Ninh

Theo đó, các sở, ban, ngành, địa phương, các hội đoàn thể khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lựa chọn trải nghiệm các tour du lịch nội tỉnh gắn với các điểm di tích, văn hóa – lịch sử, các làng nghề truyền thống, khu, điểm du lịch cộng đồng, nông thôn, sinh thái, biển đảo…nổi bật của tỉnh như: Khu Chứng tích Sơn Mỹ, làng Gò Cỏ, làng Bình Thành, đồng muối Sa Huỳnh, Gành Yến, rừng dừa nước Tịnh Khê, biển Mỹ Khê, cánh đồng hoa Nghĩa Hà, chùa Minh Đức, Lý Sơn, bàu Cá cái, KDL Suối Chí…do các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trên địa bàn tỉnh đã được cấp giấy phép hoạt động tổ chức thực hiện. 
Đồng thời, tham khảo thêm thông tin du lịch tỉnh thông qua fanpge Du lịch Quảng Ngãi, website Du lịch nông thôn Quảng Ngãi https://nongthon.dulichquangngai.vn. 

Quảng Ngãi: Khuyến khích lựa chọn trải nghiệm các tour du lịch nội tỉnh - Anh 2

Du khách tham quan đảo Lý Sơn

Theo thống kê trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, (tính đến ngày 13.2.2024), tổng lượt khách đến Quảng Ngãi ước đạt khoảng 100.000 lượt, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh ước đạt 57 tỷ đồng, tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước.
Trong số này, khách quốc tế khoảng 3.000 lượt, khách nội địa 97.000 lượt. Theo đó khách đến cơ sở lưu trú phục vụ khoảng 25.000 lượt, công suất phòng đạt khoảng 45%; khách do doanh nghiệp lữ hành phục vụ khoảng 1.200 lượt, khu điểm du lịch ước đạt 75.000 lượt
Cụ thể, tại các điểm ở huyện đảo Lý Sơn, lượng khách đến trong dịp tết khoảng 4.500 lượt; chùa Minh Đức, TP Quảng Ngãi khoảng 20.000 lượt; Minh Tân 14.000 lượt; Mỹ Khê 10.000 lượt; Gành Yến, Bàu Cá Cái, rừng dừa Cà Ninh, …8.200 lượt, Suối Chí 2.500 lượt, làng hoa Nghĩa Hà hơn 2.500 lượt; các khu, điểm du lịch khác khoảng 13.000 lượt.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc