Quảng Ngãi đón khoảng 50.000 lượt khách những ngày đầu năm mới Giáp Thìn

VHO - Từ ngày 29 Tết đến mùng 3 Tết Nguyên đán, các khu, điểm du lịch tại Quảng Ngãi đã đón khoảng 50.000 lượt du khách.

Quảng Ngãi đón khoảng 50.000 lượt khách những ngày đầu năm mới Giáp Thìn - Anh 1

Du khách tham quan, check in ở "Đi về nơi có gió" xã Tịnh Long, TP Quảng Ngãi

Theo thống kê của Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi, từ 29 Tết - mùng 3 Tết Nguyên đán Giáp Thìn tỉnh Quảng Ngãi đón khoảng 50.000 lượt khách, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế 800 lượt, khách nội địa 47.200 lượt. Khách do cơ sở lưu trú phục vụ khoảng 12.000 lượt, công suất phòng đạt khoảng 45%. Khách do doanh nghiệp lữ hành phục vụ khoảng 200 lượt, khu điểm du lịch ước đạt 38.800 lượt. 

Quảng Ngãi đón khoảng 50.000 lượt khách những ngày đầu năm mới Giáp Thìn - Anh 2

Hàng nghìn du khách tham quan đầu năm ở chùa Minh Đức

Tiêu biểu khách đến một số khu, điểm du lịch như: đảo Lý Sơn 2.500 lượt; chùa Minh Đức 8.000 lượt; biển Minh Tân 6.000 lượt; biển Mỹ Khê 5.000 lượt; Gành Yến, Bàu Cá Cái, rừng dừa Cà Ninh, …5.200 lượt, Khu du lịch sinh thái Suối Chí 1.300 lượt, Gò Cỏ 400 lượt, làng hoa Nghĩa Hà hơn 1.000 lượt, các khu, điểm du lịch khác khoảng 10.000 lượt.
Tổng doanh thu ước đạt 27 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước.

Quảng Ngãi đón khoảng 50.000 lượt khách những ngày đầu năm mới Giáp Thìn - Anh 3

Các điểm du lịch phục vụ tốt nhu cầu khách tham quan

Sở VHTTDL tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chuẩn bị tốt các điều kiện để sẵn sàng phục vụ khách du lịch và Nhân dân trước, trong và sau Tết. Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động du lịch nhằm đảm bảo an toàn và phục vụ tốt nhu cầu của khách tham quan du lịch trong dịp Tết. 
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, tuyên truyền, cổ động đã được tỉnh Quảng Ngãi chuẩn bị khá chu đáo, trong đó, nổi bật là các hoạt động “Mừng Đảng - mừng Xuân”, tạo không khí đón năm mới vui tươi, phấn khởi.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc