Thắng cảnh Gành Yến “khoác áo mới” rực rỡ đón khách dịp Tết Nguyên đán

VHO – Sáng 5.2, Tổ cộng đồng bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô Gành Yến, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) khai trương điểm check in Gành Yến.

Thắng cảnh Gành Yến “khoác áo mới” rực rỡ đón khách dịp Tết Nguyên đán - Anh 1

Để phục vụ du khách tham quan trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Tổ cộng đồng bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô Gành Yến, xã Bình Hải (Bình Sơn) đã chỉnh trang cảnh quan rực rỡ

Thắng cảnh Gành Yến “khoác áo mới” rực rỡ đón khách dịp Tết Nguyên đán - Anh 2

Thắng cảnh Gành Yến “khoác áo mới” rực rỡ đón khách dịp Tết Nguyên đán - Anh 3

Tạo các điểm nhấn check in: cầu trái tim, cầu gỗ ra biển, cổng mặt trăng, vòng trái tim, bè nổi trên mặt biển, xích đu và vòng treo, hình tròn trên góc khuất, cổng mặt trời…

Thắng cảnh Gành Yến “khoác áo mới” rực rỡ đón khách dịp Tết Nguyên đán - Anh 4

Gành Yến là một quần thể kiến trúc tuyệt mỹ của tạo hóa, mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ, quyến rũ. Tương truyền rằng, sở dĩ có tên gọi là Gành Yến bởi vì trước đây các gành đá có nhiều hốc nhỏ, nơi trú ngụ của các loài chim như yến, én…

Thắng cảnh Gành Yến “khoác áo mới” rực rỡ đón khách dịp Tết Nguyên đán - Anh 5

Nơi đây có những phiến đá kỳ ảo, thô ráp xếp tầng tầng, lớp lớp lên nhau, thành một vách núi sừng sững trải dài, vươn ra tới biển

Thắng cảnh Gành Yến “khoác áo mới” rực rỡ đón khách dịp Tết Nguyên đán - Anh 6

Chị Huỳnh Thị Thới, du khách tham quan chia sẻ, đến với Gành Yến với đôi bờ sóng vỗ, bãi đá đen nhấp nhô trải dài và những chiếc thúng của dân chài sau chuyến ra khơi trở về thả neo bên mép biển... tạo nên bức tranh yên bình, tuyệt đẹp nơi làng biển.

Thắng cảnh Gành Yến “khoác áo mới” rực rỡ đón khách dịp Tết Nguyên đán - Anh 7

Ông Võ Thanh Tùng, Tổ trưởng Tổ bảo vệ san hô Gành Yến, Trưởng thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải cho biết, thắng cảnh Gành Yến là sự kết hợp giữa trời, mây, non nước và những phiến đá đen với hình dáng muôn hình vạn trạng tạo thành một bức tranh thủy mặc tuyệt vời

Thắng cảnh Gành Yến “khoác áo mới” rực rỡ đón khách dịp Tết Nguyên đán - Anh 8

“Tổ cộng đồng bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô Gành Yến là tổ chức do cộng đồng dân cư xã Bình Hải tự nguyện thành lập với mục đích tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò cộng đồng nhằm tạo sinh kế bền vững cho thành viên thông qua các hoạt động bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô và tổ chức dịch vụ du lịch cộng đồng. Bảo tồn và nâng cao những cảnh quan thiên nhiên tạo hoá và giá trị văn hoá đặc trưng của cư dân ven biển Bình Sơn. Góp phần đáp ứng nhu cầu tham quan, hưởng thụ của người dân huyện Bình Sơn nói riêng và du khách trong cả nước nói chung”, ông Tùng chia sẻ

Thắng cảnh Gành Yến “khoác áo mới” rực rỡ đón khách dịp Tết Nguyên đán - Anh 9

Thắng cảnh Gành Yến nằm cách trung tâm TP Quảng Ngãi khoảng 35 cây số về hướng Bắc. Gành được tạo ra từ nham thạch do hoạt động phun trào núi lửa hàng triệu năm về trước. Thời gian qua, nơi đây thu hút du khách đến tham quan và lưu lại những ảnh đẹp

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc