Đăng cai Năm Du lịch quốc gia, Điện Biên hi vọng tạo đột phá du lịch

VHO - Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 3462/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024. Đăng cai Năm Du lịch quốc gia, tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu đón 1,3 triệu lượt khách du lịch; tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 2.200 tỉ đồng; góp phần phát triển đột phá về du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đăng cai Năm Du lịch quốc gia, Điện Biên hi vọng tạo đột phá du lịch - Anh 1

Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô quốc gia và tầm quốc tế

Theo đó, Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô quốc gia và tầm quốc tế, đặc biệt gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 – 7.5.2024). Việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia nhằm góp phần nâng cao nhận thức các cấp, các ngành và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của hoạt động du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, đây là cơ hội giới thiệu, quảng bá các nét đẹp về giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của con người, đất nước Việt Nam nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng.

Phấn đấu năm 2024, tỉnh Điện Biên đón 1,3 triệu lượt khách du lịch; tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 2.200 tỉ đồng; góp phần phát triển đột phá về du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên trong những năm tiếp theo.

Thông qua việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 cũng nhằm nâng cao chất lượng các chương trình du lịch, đồng thời khai thác các điểm du lịch, tuyến du lịch mới, đa dạng, hấp dẫn và phù hợp với nhu cầu thị trường khách du lịch tỉnh Điện Biên hướng đến.

Thúc đẩy triển khai đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật tại Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang và các khu, điểm du lịch khác; cải thiện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và các dịch vụ du lịch; thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch.

Tăng cường sự liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh, thành phố trong nước và các quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm thúc đẩy hội nhập quốc tế, tạo điều kiện thu hút các nguồn lực để phát triển du lịch, nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng.

Đăng cai Năm Du lịch quốc gia, Điện Biên hi vọng tạo đột phá du lịch - Anh 2

Đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2024 góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng. Ảnh minh họa

Theo kế hoạch, Lễ Khai mạc “Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024” và Lễ hội hoa Ban dự kiến diễn ra trong tháng 3.2024 tại TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Chương trình dự kiến được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và tiếp sóng trên Đài PTTH một số tỉnh, thành phố.

Lễ Bế mạc “Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024” dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12.2024 tại TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, gồm chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật; bàn giao cờ luân lưu cho địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2025.

Dự kiến, Ban Tổ chức sẽ họp báo giới thiệu Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 vào Quý I.2024 tại TP. Hà Nội và TP.HCM để cung cấp thông tin về chương trình và công tác chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 đến các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Theo chương trình, Bộ VHTTDL sẽ chủ trì, phối hợp tổ chức 13 hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch. Tỉnh Điện Biên sẽ chủ trì tổ chức 28 hoạt động, sự kiện. Bên cạnh đó sẽ có nhiều hoạt động, sự kiện đặc sắc do các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tổ chức hưởng ứng.

Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, vùng đất có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, có vị trí địa lý, quốc phòng, an ninh đặc biệt quan trọng. Với địa hình đa dạng, khí hậu trong lành, nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, lịch sử hào hùng, nền văn hóa đặc sắc của các dân tộc..., tỉnh Điện Biên có nhiều tiềm năng để xây dựng và phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch phong phú như: du lịch lịch sử - tâm linh; du lịch văn hóa, sinh thái; du lịch nghỉ dưỡng, giải trí và chăm sóc sức khỏe.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng với những dấu mốc lịch sử đối với nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên: Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 115 năm thành lập tỉnh (28.6.1909 – 28.6.2024), 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10.10.1949 – 10.10.2024); 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Điện Biên (1.1.2004 – 1.1.2024) và 270 năm ngày nghĩa quân Hoàng Công Chất giải phóng Mường Thanh.

Tỉnh Điện Biên quyết tâm phát động nhiều phong trào thi đua phát triển sản xuất, triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tích cực kêu gọi, xúc tiến đầu tư... với kỳ vọng đổi mới toàn diện, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 sẽ tạo động lực quan trọng đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển, tăng cường kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Qua đó, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Đồng thời, bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc và di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ; góp phần kích cầu du lịch nội địa và quốc tế, phục hồi hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, tạo bước phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và xây dựng tỉnh Điện Biên thành một trong những trung tâm du lịch của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ.

VŨ AN

Ý kiến bạn đọc