Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Du lịch

28 Tháng Ba 2024

Ra mắt biểu trưng quận Sơn Trà, định hướng phát triển thành trung tâm du lịch biển

Thứ Ba 30/08/2022 | 08:57 GMT+7

VHO-Tối 29.8, UBND quận Sơn Trà tổ chức Lễ ra mắt biểu trưng quận Sơn Trà và ký kết hợp tác quảng bá hình ảnh quận, hướng tới phát triển địa phương thành địa điểm trọng tâm về kinh tế, du lịch biển.

Biểu trưng mới của quận Sơn Trà (Đà Nẵng) với ý nghĩa phát triển du lịch, thiên nhiên bền vững

Trọng tâm của biểu trưng là hình tượng cầu Rồng - một trong những kiến trúc mang tính biểu tượng và là niềm tự hào của người Đà Nẵng. Bên cạnh đó là hình tượng rada Sơn Trà - mắt thần Đông Dương, cả hai hình tượng trên đều là những hình tượng độc nhất vô nhị trên cả nước. Điều này giúp cho yếu tố nhận diện của biểu trưng trở nên mạnh mẽ hơn hết. Cung tròn mở ra theo hướng Đông, thể hiện tiềm năng kinh tế biển, đồng thời biểu trưng cho sự phát triển năng động, bền vững, trường tồn, sự gìn giữ các giá trị văn hóa, lịch sử và thiên nhiên. 

Ký kết hợp tác quảng bá hình ảnh quận Sơn Trà

Theo ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, biểu trưng quận Sơn Trà được công bố góp phần tạo ra sự khác biệt cho thương hiệu địa phương, tăng cường độ nhận biết, khả năng cạnh tranh và thể hiện hình ảnh quận hiện đại, chuyên nghiệp, năng động với khát vọng vươn lên không ngừng của quận Sơn Trà nói riêng và thành phố nói chung: "Biểu trưng còn thể hiện khát vọng phát triển quận Sơn Trà thành trọng điểm về du lịch, dịch vụ, thương mại, tài chính gắn với phát triển kinh tế biển của thành phố Đà Nẵng. Điều này thể hiện rõ ở hình tượng vạch sóng nước và con tàu du lịch, 7 ô cửa của con tàu đại diện cho 7 đơn vị hành chính của quận Sơn Trà".

Du lịch biển kéo theo sự phát triển của các dịch vụ phụ trợ

Là địa bàn thường xuyên diễn ra các hoạt động du lịch, quận Sơn Trà được lãnh đạo TP Đà Nẵng định hướng tập trung phát triển trở thành đô thị hiện đại, là trọng điểm du lịch, dịch vụ và kinh tế biển của thành phố. Theo đó, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đề nghị quận Sơn Trà  tập trung nghiên cứu, đề xuất, tham mưu về quy hoạch để tích hợp vào quy hoạch của thành phố; đề xuất các khu vực cần quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết phù hợp với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung và định hướng phát triển của quận; quan tâm, nghiên cứu quy hoạch phân khu tài chính. Song song đó, quận Sơn Trà cần tập trung công tác quản lý đất đai, đô thị, xây dựng; đồng thời đề xuất hoàn thiện hệ thống giao thông cũng như bảo vệ khu bán đảo Sơn Trà; quản lý chặt chẽ môi trường biển và bảo vệ môi trường biển. Đồng thời hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống người dân; xây dựng đề án cải tạo các khu chung cư xuống cấp cũng như đề xuất các phương án chuyển đổi các khu chung cư. Quan tâm đề án bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vùng biển Sơn Trà.

Bãi biển Đà Nẵng luôn là điểm nhấn thu hút đông đảo du khách

Về phát triển du lịch, lãnh đạo TP Đà Nẵng giao quận Sơn Trà cần quan tâm phát triển du lịch cộng đồng, khai thác các bãi biển, tuyến du lịch vòng quanh bán đảo Sơn Trà, dịch vụ giải trí về đêm tại các bãi biển, gắn với nâng cao văn minh thương mại, xây dựng hình ảnh thành phố. Tập trung phối hợp các ngành bảo vệ bán đảo Sơn Trà; phối hợp với quận Ngũ Hành Sơn bảo vệ bờ biển; bảo vệ an ninh đô thị trên địa bàn quận để du khách yên tâm lưu trú, du lịch.

NGỌC HÀ

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top