Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Du lịch

19 Tháng Ba 2024

Đà Nẵng: Thí điểm các hoạt động về đêm tại bãi biển để thu hút du lịch

Thứ Tư 03/03/2021 | 16:15 GMT+7

VHO- Việc triển khai một loạt các hoạt động giải trí về đêm dọc bãi biển Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) được ngành Du lịch Đà Nẵng kỳ vọng sẽ thúc đẩy kinh tế, tạo sản phẩm du lịch đặc sắc dành cho người dân và khách du lịch.

Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, việc thí điểm hình thành sản phẩm dịch vụ du lịch ban đêm tại bãi biển Mỹ An, kết nối với phố đêm An Thượng nằm trong Đề án phát triển kinh tế ban đêm tại TP Đà Nẵng. Đề án được triển khai sẽ góp phần khai thác lợi thế, tiềm năng tài nguyên du lịch địa phương, tạo sản phẩm du lịch mới có sức cạnh tranh với các điểm đến khác.

Biển Mỹ Khê là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động du lịch

 Theo đó, khu vực tổ chức thí điểm các hoạt động vui chơi, giải trí về đêm tại bãi biển Mỹ An sẽ được triển khai từ nút giao tuyến đường Hoàng Kế Viêm tới nút giao tuyến đường Nguyễn Văn Thoại, với chiều dài 865m gồm: khu vực bãi cát từ kè ra sát mép nước biển, dao động 55-60m (theo số liệu quan trắc năm 2019) và vỉa hè ven biển với tổng dự toán kinh phí hơn 11 tỷ đồng. Khu vực này sẽ kết nối với 2 dự án (khách sạn Holiday Beach và Danabeach) từ nút giao thông Hoàng Kế Viêm đến khu vực nhà tắm nước ngọt Sao Biển. Hoạt động vui chơi giải trí về đêm được tổ chức thí điểm dự kiến từ tháng 4.2021 đến tháng 4.2023 với tên gọi Bãi biển đêm Mỹ An - My An Night Beach, với các sản phẩm, dịch vụ như: dịch vụ xe lưu động thức ăn nhanh, nước giải khát (food-truck); bố trí, sắp xếp lại các hoạt động kinh doanh dịch vụ dưới bãi cát bảo đảm văn minh đô thị, hấp dẫn; dịch vụ mát-xa trị liệu; chiếu phim trên bãi biển; sân khấu sự kiện ngoài trời kết hợp tổ chức sinh hoạt cộng đồng, các trò chơi dân gian; khu check-in trên bãi biển. Ngoài ra, tăng cường các tiện ích như: bãi tắm đêm, quầy thông tin du lịch bãi biển, khu vui chơi trẻ em, chiếu sáng nghệ thuật dưới cát; bổ sung thêm các hạng mục hạ tầng cần thiết như: nhà vệ sinh, lắp đặt hệ thống điện. Bên cạnh đó, các hoạt động phụ trợ gồm: âm nhạc đường phố, vẽ chân dung nghệ thuật, nặn tò he, nghệ thuật thư pháp, dịch vụ chụp ảnh mô hình Nàng tiên cá...

 “Trong kế hoạch tổ chức bãi biển đêm Mỹ An, ngoài những hạng mục đầu tư mới, đơn vị triển khai cũng có đề xuất nâng cấp tổ kinh doanh dịch vụ như: đồng bộ hệ thống dù lá; nâng cấp quầy bar, đầu tư ghế nằm mới, trang trí nghệ thuật... để tăng chất lượng dịch vụ; bày trí, sắp xếp các hoạt động đa dạng để tạo được sự khác biệt cho du khách”, ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết thêm. Được biết, vị trí để triển khai hoạt động này được đánh giá có nhiều thuận lợi vì biển Đà Nẵng vốn đã tạo được thương hiệu đối với du khách trong và ngoài nước. Công tác quản lý bãi biển, cứu hộ cứu nạn, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường được bảo đảm…

Chị Nguyễn Thị Phương Uyên (trú đường Đỗ Bá, quận Ngũ Hành Sơn) hy vọng: “Các hộ kinh doanh như chúng tôi cũng mong thành phố tạo thêm nhiều hoạt động vui chơi giải trí quanh khu vực bãi biển để tạo công ăn việc làm cho người dân, nâng cao thu nhập sau sau đại dịch Covid-19”.

Theo Đề án Phát triển Kinh tế ban đêm của TP Đà Nẵng, kế hoạch số 2984/KH-UBND ngày 7.5.2020 của UBND thành phố triển khai Chuyên đề Tập trung phát triển du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng; xây dựng Đà Nẵng thành điểm đến du lịch, dịch vụ hàng đầu, tầm khu vực, thành phố sự kiện, trung tâm hội nghị quốc tế. Hoạt động kinh tế ban đêm và hoạt động kinh tế ban ngày không có sự khác biệt, không có hoạt động kinh tế ban đêm thuần túy. Phạm vi của kinh tế ban đêm chủ yếu tập trung vào lĩnh vực cốt lõi là dịch vụ văn hóa, vui chơi giải trí, dịch vụ ăn uống, dịch vụ mua sắm và du lịch diễn ra từ 06 giờ tối hôm trước đến 06 giờ sáng hôm sau nhằm trực tiếp phục vụ nhu cầu vật chất và tinh thần của người dân và khách du lịch.

 

NGỌC HÀ

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top