Quảng Bình: Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

VH- Ngày 11.6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.2018 – 11.6.2018).

Quảng Bình: Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Anh 1

Lễ kỷ niệm với sự tham dự đông đảo các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ở tỉnh Quảng Bình

Quảng Bình: Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Anh 2

 Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Quảng Bình: Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Anh 3

Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh Quảng Bình biểu diễn văn nghệ chào mừng tại Lễ kỷ niệm

Trong diễn văn kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh: Thực hiện lời dạy của Người “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, quật khởi, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực thi đua “chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi”, góp phần xứng đáng cùng với cả nước hoàn thành thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, tỉnh cho những tập thể, cá nhân có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc và đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; đồng thời phát động đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (1.7.1989 – 1.7.2018) và 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi (15.7.1949 – 15.7.2018).

Phạm Phú

 

 

Ý kiến bạn đọc