Thông hầm nối liền hai tỉnh Phú Yên –Bình Định

VH- Sau hơn 20 tháng thi công, hầm đường bộ Cù Mông nối liền hai tỉnh Phú Yên và Bình Định đã chính thức thông hầm. Sau khi hoàn thành, hầm Cù Mông có vai trò kết nối, giúp giảm thiểu tai nạn giao thông trên “cung đường đen” quốc lộ 1 đoạn giữa Bình Định và Phú Yên.

Cùng với việc thông xe hầm Đèo Cả, việc thông hầm Cù Mông sẽ mở cánh cửa giao thương, tạo sự liên kết vùng sâu hơn và thiết thực hơn giữa các tỉnh miền Trung nói riêng và cả nước nói chung. Hầm Cù Mông được khởi công vào ngày 25.9.2015, dự kiến hoàn thành vào tháng 12.2018, với tổng chiều dài toàn tuyến là 6,62 km. Dự án có tổng mức đầu tư gần 4.000 tỉ đồng. Hầm được thiết kế 4 làn đường, chuẩn đường cao tốc với vận tốc thiết kế 80 km/h.

L.XUÂN

Ý kiến bạn đọc