Không tổ chức tràn lan “hội chọi trâu”

VH- Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) vừa qua đã liên tiếp ban hành hai Công văn gửi Sở VHTTDL Bắc Ninh và Sở VHTTDL Lào Cai yêu cầu các địa phương này không cấp phép tổ chức các hội chọi trâu trên địa bàn. Riêng với hội chọi trâu tại huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã tổ chức qua vòng loại, sau ý kiến chỉ đạo của Cục Văn hóa cơ sở, ngày 27.1, Sở VHTT Hà Nội đã gửi văn bản 262/ VHTT-NSVH tới UBND huyện Phúc Thọ chính thức yêu cầu dừng tổ chức lễ hội chọi trâu năm 2016.

Theo bà Trịnh Thị Thủy, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Hội chọi trâu Báo Nông thôn ngày nay được tổ chức, quảng bá rầm rộ thời gian qua tại một số địa phương vốn không phải là những lễ hội truyền thống, nhiều lần các cơ quan chức năng thuộc Bộ VHTTDL đã yêu cầu không cấp phép tổ chức. Phúc đáp công văn xin ý kiến của Sở VHTTDL hai tỉnh Lào Cai, Bắc Ninh, Cục Văn hóa cơ sở đã gửi công văn chính thức yêu cầu không tổ chức các hội chọi trâu trên địa bàn hai tỉnh này.
Công văn gửi Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngày 4.12.2015, các đơn vị chức năng thuộc Bộ VHTTDL gồm Cục Văn hóa cơ sở, Thanh tra Bộ đã làm việc với đại diện Báo Nông thôn ngày nay về việc tổ chức “Hội chọi trâu Báo Nông thôn ngày nay - Phú Sơn, Bắc Ninh năm 2016” và “Hội thi Trâu kéo khỏe, giải đua Ngựa phong trào nông dân năm 2015” tại tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, yêu cầu: Không tổ chức “Hội chọi trâu này, thực hiện nghiêm văn bản số 943/BVHTTDL-VHCS của Bộ VHTTDL về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội và quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.
Việc tổ chức Giải đua ngựa phong trào nông dân và Hội thi Trâu kéo khỏe năm 2015 tại tỉnh Bắc Ninh, đề nghị đơn vị tổ chức và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan phải đảm bảo đúng quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; xây dựng kế hoạch, có phương án đảm bảo về an ninh trật tự; tổ chức đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, lãng phí; nội dung phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hóa của địa phương trên cơ sở bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, tránh việc lợi dụng tổ chức hội thi để trục lợi, “cá cược”, đánh bạc trái với quy định của pháp luật.
Tại Công văn gửi Sở VHTTDL Lào Cai, Cục Văn hóa cơ sở đề nghị Sở tham mưu UBND tỉnh Lào Cai không cấp phép tổ chức “hội chọi trâu” trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Bí thư, công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, trong đó có nội dung thực hiện nghiêm túc việc giảm tần suất, quy mô tổ chức lễ hội, ngày hội; thực hiện các Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Bộ VHTTDL, thông báo kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016, trong đó yêu cầu không cấp phép, tổ chức “lễ hội chọi trâu”, “hội chọi trâu” nếu không phải là các lễ hội truyền thống của địa phương.
Trao đổi với Báo Văn Hóa về hội chọi trâu tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội, bà Trịnh Thị Thủy, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở cho hay, qua theo dõi thực tế và trên các phương tiện thông tin đại chúng, sau khi nắm thông tin về việc tại đây đã tổ chức vòng loại lễ hội chọi trâu tại Sân vận động huyện Phúc Thọ ngày 1.1 vừa qua, Cục Văn hóa cơ sở đã có ý kiến với Sở VHTT Hà Nội chính thức đình chỉ việc tiếp tục tổ chức các vòng thi sau.
Ngày 27.1, Sở VHTT đã có văn bản 262/VHTT- NSVH gửi UBND huyện Phúc Thọ yêu cầu dừng tổ chức lễ hội này. Công văn nêu rõ, việc dừng tổ chức hội thi nhằm thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Bộ VHTTDL, trong đó có yêu cầu các địa phương giảm tần suất, quy mô tổ chức lễ hội, không tổ chức các lễ hội có nội dung “kích động bạo lực, truyền bá các hành vi tội ác, bao gồm những hoạt động có thể hiện cảnh trái với truyền thống yêu hòa bình và nhân ái của dân tộc Việt Nam”.
“Các văn bản, chỉ đạo của Bộ VHTTDL luôn lưu ý các địa phương không tổ chức các lễ hội, hội thi không phải là truyền thống của địa phương. Hội chọi trâu ở Đồ Sơn, Hải Phòng dù đã có từ lâu đời nhưng đến nay, việc tổ chức thi đấu, bán thịt trâu sau hội thi với giá cao cũng đã gây nên nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Trong khi đó, các hội chọi trâu ở nhiều địa phương gần đây là hoạt động hoàn toàn mới, Bộ VHTTDL đã chỉ đạo rõ việc không tổ chức, không cấp phép đối với hội thi này. Nếu không sớm có định hướng chỉ đạo thì e rằng mỗi tỉnh, thành cũng đều có hội chọi trâu…”, bà Thủy nói.
Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở cũng cho biết, “theo quy định, các lễ hội không được tổ chức bán vé, trong khi vòng loại hội thi chọi trâu ở huyện Phúc Thọ vừa qua đã tổ chức bán vé khá cao. Sự việc này cũng được quảng bá rầm rộ, chưa kể các hoạt động cá cược, cờ bạc trá hình khác… Có thể nhận thấy rõ sau hội thi, đối tượng hưởng lợi là nhà tổ chức chứ không phải những người nuôi trâu. Điều này vi phạm nghiêm trọng quy định “không được lợi dụng lễ hội để trục lợi”...”.
Vì vậy, dù đã tổ chức xong vòng loại nhưng Cục Văn hóa cơ sở yêu cầu địa phương và đơn vị tổ chức hoạt động không tiếp tục tổ chức vòng thi sau.
“Thông tư 15 Quy định về tổ chức lễ hội được Bộ VHTTDL ban hành mới đây đã nhấn mạnh, các lễ hội được tổ chức cần phải được tiến hành trang trọng, trên cơ sở bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp. Tuy nhiên, các tổ chức, địa phương không thể “nhân danh” truyền thống để tổ chức tràn lan các lễ hội, hội thi nhằm mục đích kinh doanh, trục lợi, trái với quy định của pháp luật…”. bà Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh.


Bảo Ngân

Ý kiến bạn đọc