Lễ hội Lam Kinh

VH- Tại Khu Di tích lịch sử Lam Kinh (xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân), UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức kỷ niệm 599 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 584 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi; khánh thành Đại điện Lam Kinh và khai mạc Lễ hội Lam Kinh 2017.

Lễ hội Lam Kinh năm nay được tổ chức khai mạc bên trong điện Quang Đức của khu di tích Lam Kinh.
Mở đầu lễ hội là Lễ dâng hương tại các địa điểm trong đền thờ và khu lăng mộ của vua Lê Thái Tổ. Lễ hội Lam Kinh là dịp ôn lại truyền thống chống giặc ngoại xâm, giữ nước, xây dựng đất nước thế kỷ XV; khắc ghi công lao của các bậc tiền nhân, tiên tổ, định hình tâm lý hướng về cội cho thế hệ hôm nay và mai sau; khơi dậy nét đẹp truyền thống văn hóa, đậm đà bản sắc dân tộc của xứ Thanh.
Lễ hội Lam Kinh 2017 và khánh thành Đại điện Lam Kinh diễn ra trong không khí trang trọng, linh thiêng với các nghi thức dâng hương và đọc chúc văn tấu cáo tiên tổ.
Dự án phỏng dựng Đại điện Lam Kinh được hoàn thành sẽ là công trình trọng điểm của cả khu di tích. Toàn bộ công trình có hình chữ “Công”, gồm các điện Quang Đức (tiền điện), Sùng Hiếu (trung điện) và Diên Khánh (hậu điện), được phỏng dựng trên tổng diện tích 1.780m2 và sử dụng tới hơn 2.030m3 gỗ lim để thực hiện hầu hết các hạng mục.
 Việc khánh thành Đại điện sẽ góp phần hoàn thiện diện mạo và khẳng định tầm vóc, giá trị, vẻ đẹp của khu di tích quốc gia đặc biệt; đồng thời, góp phần thu hút khách du lịch về với Lam Kinh trong thời gian tới.


Nguyễn Linh
 

Ý kiến bạn đọc