Khánh Hòa: Nguy kịch nghi do ong đốt

VH- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đang tích cực cứu chữa bệnh nhân Đoàn Văn Cư (63 tuổi, trú xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang) do bị con trùng đốt.

Theo đó, bệnh nhân Cư nhập viện vào sáng 7.10, trong tình trang hôn mê sâu, chết não nặng, ngưng tim, ngưng thở do sốc phản vệ. Bác sĩ Nguyễn Lương Kỷ, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc cho biết, bệnh nhân Cư nhập viên trong tình trạng quá nặng, hiện công tác cấp cứu vẫn dược thực hiện nhưng tiên lượng xấu.
Cũng theo bác sĩ Kỷ, theo lời khai của người thân thì bệnh nhân Cư bị ong đốt, nhưng ong gì thì không biết. “Với những trường hợp sốc phản vệ có thể nhận biết như sau: Dạng nhẹ là ngứa ngáy, nổi mề đay; dạng nặng là khó thở, thở khò khè, đau bụng, nôn ói. Sau khi bị côn trùng cắn xuất hiện tình trạng trên phải nhanh chóng đến ngay cơ sở y tế gần nhất, tiêm thuốc Adrenaline thì mới cứu chữa được kịp thời”, bác sĩ Kỷ nói thêm.


L.Xuân

Ý kiến bạn đọc