Rừng phòng hộ bị chặt hạ, đình chỉ Phó Chủ tịch xã Phi Liêng

VH- UBND huyện Đam Rông (Lâm Đồng) vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Hoàng Trần Phú Hưng, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Lâm nghiệp xã Phi Liêng để làm rõ trách nhiệm vì để mất rừng.

Liên quan đến vấn đề này, Văn Hóa ra ngày 31.8 có bài “Rừng phòng hộ bị chặt hạ ở Lâm Đồng, đơn vị quản lý rừng không biết: Thời gian tới sẽ kiểm tra (!?)”. Sau khi báo đăng, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng và UBND huyện Đam Rông đã cho kiểm tra. Qua kiểm tra lực lượng chức năng xác định tổng diện tích rừng bị phá là hơn 39.000m2, tại tiểu khu 216 (lâm phần nằm trên địa bàn xã Phi Liêng) do Ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng quản lý bảo vệ. Trong đó, tại khu vực lô d, khoảnh 6 (tiểu khu 216), diện tích rừng bị phá trên 36.000m2, phần còn lại thuộc rừng của khoảnh 4, lô d (tiểu khu 216).

N. Đàn

Ý kiến bạn đọc