Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
Xóa bỏ bạo lực gia đình bằng xây dựng văn hóa Xóa bỏ bạo lực gia đình bằng xây dựng văn hóa

Xóa bỏ bạo lực gia đình bằng xây dựng văn hóa

6270

VHO-  Gần đây, chúng ta liên tục chứng kiến nhiều vụ bạo lực gia đình, trong đó có những vụ rất đau lòng khi tiếp cận từ góc độ đạo đức xã hội, điển hình nhất là vụ con gái hành hạ mẹ già, cháu ngoại không những không can ngăn mà còn quay clip để đăng lên Facebook. Những hành động trái với luân thường đạo lý như vậy không chỉ mang tính đơn lẻ, cá biệt, mà đã và đang diễn ra ở nhiều nơi với nhiều mức độ khác nhau. Điều này thực sự đáng báo động!

Nên hay không nên? Nên hay không nên?

Nên hay không nên?

0 8067
VHO- Bắt đầu từ ngày 7.9 vừa qua, Sở VHTT Thừa Thiên Huế có kế hoạch cho nam cán bộ công chức mặc áo dài ngũ thân truyền thống vào mỗi thứ Hai đầu tháng. Đây là một hoạt động có ý nghĩa khi chúng ta đang nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, và trang phục áo dài được xem là một trong những cách hữu hình nhất để thể hiện...

Từ sự hồn nhiên của Ngọc Hải đến lỗ hổng...

VHO- Sau mấy ngày vướng phải lùm xùm vì vi phạm bản quyền hình ảnh đội tuyển bóng đá quốc gia, thủ quân đội tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải đã xin lỗi VFF, CLB Viettel và người hâm mộ trên trang Facebook cá nhân. Vụ việc rồi sẽ qua đi nhưng còn lại đó là lỗ hổng về tính chuyên nghiệp, không chỉ ở cá nhân Quế Ngọc Hải mà còn ở cả một nền bóng đá. Trước Hải, Công Phượng khi ấy là ngôi sao sáng...

Mùa báo hiếu Vu lan trong dịch bệnh Covid-19

VHO-  Đạo hiếu có thể được xem như một trong những đặc điểm văn hóa đặc biệt của người Việt. Trong các nghi lễ liên quan đến đạo hiếu, Vu lan là dịp lễ rất quan trọng. Cứ mỗi dịp Rằm tháng Bảy, lễ Vu lan về, nhà nhà lại cùng nhau hướng về việc báo hiếu với những người đã khuất. Ai cũng mong muốn sắm sửa đồ lễ để thể hiện tấm lòng của mình đối với...

“Phật tại tâm”

VHO- Sự việc người dân tập trung đi lễ đông người không chỉ ở Phủ Tây Hồ, mà còn ở nhiều di tích tâm linh trong ngày mùng 1 tháng 7 (âm lịch) vừa qua cho chúng ta thấy nhu cầu thực của cộng đồng đối với các hoạt động văn hóa tín ngưỡng. Trong bối cảnh khó khăn, ai cũng có tâm lý lo lắng thì việc tìm đến với tâm linh là cách giảm bớt những căng thẳng, lo âu hữu hiệu.

Trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ

VHO-Chúng ta đang sống trong những ngày đặc biệt. Khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử đã đặt cả nước trước nhiều thách thức, nhưng đồng thời cũng chứng minh bản lĩnh của dân tộc mỗi khi đối mặt với khó khăn. Tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, nghĩa đồng bào... là niềm tự hào của đất nước Việt Nam, một lần nữa được bạn bè quốc tế nể phục. Làm nên...

Quyết định khó khăn...

VHO- Có thể nói, tổ chức một kỳ thi với gần triệu thí sinh trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp là mạo hiểm. Nhưng không thi, hệ lụy cũng rất lớn. Quyết định như thế nào cũng là điều rất khó khăn. Hiện tại, Bộ GD&ĐT vẫn đang giữ phương án tổ chức thi, kèm theo các biện pháp phòng ngừa.

“Mới đi Đà Nẵng về, mong hàng xóm thông cảm không lại gần...”

VHO- “Gia đình mới đi du lịch Đà Nẵng - Quảng Ngãi về (tự cách ly 14 ngày 25.7-7.8). Xin hàng xóm thông cảm không lại gần. Xin cảm ơn!”. Đây là nội dung “Thông báo” in trên khổ giấy A4 được hai người dân, một ở thành phố Quảng Ngãi và một ở xã Phước Hưng (huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) dán ngay cổng nhà, được mạng xã hội đưa lên sau đó lan truyền rất nhanh,...

Thúc đẩy công nghiệp sáng tạo nhìn từ kinh nghiệm nước Anh

VHO- Kinh tế sáng tạo được xem là một trong những thành công của nền kinh tế Anh Quốc cung cấp 3,12 triệu việc làm trực tiếp (số liệu thống kê năm 2017), tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm gấp 2 lần so với các ngành kinh tế khác, đóng góp đáng kể vào sự hồi phục cũng như trở thành động lực phát triển của nền kinh tế Anh trong những năm vừa qua (riêng xuất khẩu đạt doanh thu 27 tỷ Bảng...

Một lời thú nhận...

VHO- Mặc dù trong thời qua có nhiều vụ vi phạm bản quyền tác giả, sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực mỹ thuật bị dư luận xã hội và báo chí lên án gay gắt nhưng vấn nạn này vẫn cứ "hồn nhiên" mọc ra và nó chưa bao giờ được xem là chuyện cũ. "Đạo, nhái" tác phẩm mỹ thuật xảy ra bởi sự vô lối, tùy tiện của một số cá nhân, rồi những "nguyên đơn" chưa thật sự vào cuộc...

Luật Thư viện và tôn vinh văn hoá đọc

VHO- Ngày 1.7.2020, Luật Thư viện chính thức có hiệu lực. Đây là niềm vui chung của những người yêu sách, giúp khẳng định quyền tiếp cận thông tin, tri thức và hưởng thụ các giá trị văn hóa của người dân, đồng thời khẳng định rõ vai trò của thư viện, cũng như của văn hóa đọc trong sự nghiệp phát triển văn hóa, khoa học, giáo dục của đất nước, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học...

Đừng đánh mất niềm tin của “thượng đế”

VHO- Thời điểm này, trong khi phần lớn các doanh nghiệp du lịch, địa phương nỗ lực giảm giá dịch vụ, tăng chất lượng sản phẩm, đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, củng cố niềm tin với “thượng đế” trong nước về một hình ảnh điểm đến Việt Nam an toàn, thân thiện, hấp dẫn thì xuất hiện một số doanh nghiệp làm ăn chụp giật, phá giá thị trường hoặc “chặt chém” khách du...
12345678910Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top