Đề nghị tăng phí tham quan vịnh Hạ Long

VH- Ban quản lý vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) vừa ban hành văn bản số 65/KH-BQLVHL về việc dự kiến điều chỉnh mức thu phí danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long.

Theo đó, đối với tuyến (1, 2, 4, 5) tham quan ban ngày (thời gian tham quan từ 6h30 đến 18h30) mức phí sẽ tăng 50.000 đồng so với mức giá hiện nay. Riêng tuyến 3 giữ nguyên mức giá 200.000 đồng.

Đối với chương trình tham quan lưu trú nghỉ đêm trên vịnh (thời gian lưu trú 1 đêm là 24 tiếng, 2 đêm là 48 tiếng kể từ thời điểm xuất bến), tuyến 3 và tuyến 4 lưu trú 1 đêm sẽ tăng từ 500.000 đồng lên 900.000 đồng, lưu trú 2 đêm tăng từ 650.000 đồng lên 1.200.000 đồng, tuyến 2 lưu trú 1 đêm tăng từ 550.000 đồng lên 950.000 đồng và lưu trú 2 đêm tăng từ 750.000 đồng lên 1.300.000 đồng. Thời gian áp dụng sẽ bắt đầu từ ngày 1.1.2019.

HƯƠNG TRÀ

Ý kiến bạn đọc