Thủ tướng Việt Nam – Lào và hai phu nhân thăm Di tích quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn

VHO - Nhân dịp Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam, chiều 7.1, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sonexay Siphandone cùng hai phu nhân đã đi thăm thăm Di tích quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn, Hà Nội.

Thủ tướng Việt Nam – Lào và hai phu nhân thăm Di tích quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn - Anh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng Thủ tướng Sonexay Siphandone và phu nhân thăm di tích đền Ngọc Sơn

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân giới thiệu với Thủ tướng Sonexay Siphandone và phu nhân về Tháp bút, Đài nghiên, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn; đặc biệt là về rùa hồ Gươm và sự tích hồ Gươm.

Nhân dịp đón chào năm mới và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp tới, giữ nét đẹp truyền thống tặng chữ mỗi dịp Tết đến Xuân về của người Việt, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng Thủ tướng Sonexay Siphandone bức thư pháp mang dòng chữ "Tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".

Thủ tướng Việt Nam – Lào và hai phu nhân thăm Di tích quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn - Anh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng Thủ tướng Sonexay Siphandone và phu nhân tham quan hai tiêu bản cụ rùa trong đền Ngọc Sơn

Sau khi thăm đền Ngọc Sơn, trong khi dạo ngắm hồ Hoàn Kiếm, hai Thủ tướng và hai phu nhân gặp gỡ, giao lưu với các sinh viên Việt Nam - Lào và mời các sinh viên cùng dùng kem, uống cà phê tại đây.

Thủ tướng Việt Nam – Lào và hai phu nhân thăm Di tích quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn - Anh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân tặng chữ thư pháp cho Thủ tướng Sonexay Siphandone và phu nhân

Trò chuyện, thăm hỏi tình hình học tập, sinh hoạt của sinh viên hai nước, hai Thủ tướng mong muốn, sinh viên nói riêng và thế hệ trẻ hai nước Việt Nam - Lào nói chung ra sức học tập, rèn luyện lập thân lập nghiệp; phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ; thực hiện ước mơ, hoài bão của mình và gia đình; thực hiện trách nhiệm xã hội và nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mỗi nước; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước đã xác định.

Thủ tướng Việt Nam – Lào và hai phu nhân thăm Di tích quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn - Anh 4

Hai Thủ tướng trò chuyện, thăm hỏi tình hình học tập, sinh hoạt của sinh viên hai nước

Đặc biệt, sinh viên, thanh niên hai nước phải giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc; đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau vì “giúp bạn là tự giúp mình”, cùng giữ gìn và viết tiếp những trang sử vàng cho tình anh em bền chặt, mối quan hệ láng giềng hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hiếm có và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn, thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội chính thức được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định 2383/QĐ- TTg ngày 9.12.2013 của Thủ tướng Chính phủ. Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn bao gồm hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn và khu tưởng niệm vua Lê.

Thủ tướng Việt Nam – Lào và hai phu nhân thăm Di tích quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn - Anh 5

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng Thủ tướng Sonexay Siphandone và phu nhân tản bộ hồ Gươm

Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, nhân các chuyến thăm chính thức Việt Nam, nhiều di tích lịch sử, văn hoá của Hà Nội, trong đó có Di tích quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn vinh dự được đón nhiều nguyên thủ, nhà lãnh đạo thế giới đến thăm như Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte… Tương tự, các chuyến thăm nước ngoài của lãnh đạo Đảng, Nhà nước thường có các chương giao lưu văn hoá trên nhiều lĩnh vực như âm nhạc, điện ảnh, hội hoạ, thời trang… Văn hoá Việt Nam đang dần trở thành một thành tố không thể thiếu trong các hoạt động đối ngoại cấp cao, góp phần thành công cho các sự kiện, tăng cường tình hữu nghị, lan toả hình ảnh con người và đất nước Việt Nam.

Trong thời gian vừa qua, nhân các chuyến thăm chính thức Việt Nam, nhiều di tích lịch sử, văn hoá của Hà Nội, trong đó có Di tích quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn vinh dự được đón nhiều nguyên thủ, nhà lãnh đạo thế giới đến thăm như Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte… Tương tự, các chuyến thăm nước ngoài của lãnh đạo Đảng, Nhà nước thường có các chương giao lưu văn hoá trên nhiều lĩnh vực như âm nhạc, điện ảnh, hội hoạ, thời trang… Văn hoá Việt Nam đang dần trở thành một thành tố không thể thiếu trong các hoạt động đối ngoại cấp cao, góp phần thành công cho các sự kiện, tăng cường tình hữu nghị, lan toả hình ảnh con người và đất nước Việt Nam.

TÙNG QUANG; ảnh: NHẬT BẮC, TTXVN

Ý kiến bạn đọc