Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng gửi Thư chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

VHO - Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, thay mặt Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã gửi Thư chúc mừng các thế hệ lãnh đạo, thầy giáo, cô giáo, huấn luyện viên, viên chức, người lao động tại các cơ sở đào tạo, Trung tâm huấn luyện thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Văn Hoá điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng của Bộ trưởng.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng gửi Thư chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam - Anh 1

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Trần Huấn

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2023

Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, thay mặt Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và với tình cảm cá nhân, tôi trân trọng gửi đến các thế hệ lãnh đạo, thầy giáo, cô giáo, huấn luyện viên, viên chức, người lao động tại các cơ sở đào tạo, Trung tâm huấn luyện thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lời tri ân sâu sắc, lời thăm hỏi chân tình, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong năm học vừa qua, với sự tâm huyết, tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của toàn thể đội ngũ thầy giáo, cô giáo, các huấn luyện viên, viên chức và người lao động, sự nghiệp “trồng người” của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có bước phát triển cả về quy mô, cơ cấu và chất lượng, góp phần tích cực việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của xã hội nói chung và trong công tác phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói riêng.

Tôi tin tưởng rằng với bản lĩnh chính trị vững vàng, vốn tri thức sâu sắc, trong thời gian tới, quý thầy giáo, cô giáo, huấn luyện viên hãy luôn giữ vững niềm đam mê, tâm huyết với nghề, đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp “trồng người” cao quý, chung tay xây dựng môi trường giáo dục, văn hóa học đường thực sự trong sạch, lành mạnh, an toàn, thân thiện để quý thầy giáo, cô giáo và các em học sinh, sinh viên, học viên, vận động viên hăng say giảng dạy, học tập và rèn luyện; phát huy tối đa năng lực sáng tạo, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng tri ân những cống hiến của các thế hệ thầy giáo, cô giáo, huấn luyện viên, viên chức và người lao động cho sự nghiệp giáo dục, huấn luyện nhân lực ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Dù còn đó những băn khoăn, trăn trở song tất cả chúng ta hãy vững vàng tiến bước, vượt qua khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt và quản lý tốt như lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu “Dù khó khăn đến đâu, thầy và trò cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt”.

Chúc quý thầy giáo, cô giáo, huấn luyện viên, viên chức, người lao động và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.

Thân ái!

NGUYỄN VĂN HÙNG

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Ý kiến bạn đọc