Hội thảo “Đại tướng Đoàn Khuê - Người cộng sản kiên trung” diễn ra tại Quảng Trị

VHO - Chiều 19.10, Bộ Quốc phòng và tỉnh Quảng Trị đã giới thiệu về hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng “Đại tướng Đoàn Khuê - Người cộng sản kiên trung, người lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị” nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông (29.10.1923 – 29.10.2023).

Hội thảo “Đại tướng Đoàn Khuê - Người cộng sản kiên trung” diễn ra tại Quảng Trị - Anh 1

Họp báo giới thiệu Hội thảo về Đại tướng Đoàn Khuê

Tại buổi họp báo, đại biểu các cơ quan thông tấn, báo chí đã được nghe Đại tá, TS Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự và Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Quốc Khánh thông tin về công tác chuẩn bị phục vụ Hội thảo Khoa học cấp Bộ Quốc phòng “Đại tướng Đoàn Khuê - Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị” và các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Đoàn Khuê.

Theo đó, Hội thảo được tổ chức cấp Bộ Quốc phòng do Bộ Quốc phòng và tỉnh Quảng Trị đồng chủ trì. Nội dung chính của Hội thảo nhằm khẳng định truyền thống cách mạng của quê hương Quảng Trị, nơi sinh thành của Đại tướng Đoàn Khuê, nhà chính trị - quân sự song toàn, người cộng sản kiên trung, ưu tú của Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam. Nghiên cứu, làm rõ về quá trình hoạt động cách mạng của Đại tướng Đoàn Khuê. Làm sâu sắc thêm những giá trị và bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng Đoàn Khuê, góp phần bồi dưỡng tinh thần yêu nước, hun đúc truyền thống cách mạng và niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ; vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Đây cũng là dịp nhằm tri ân, tôn vinh công lao to lớn, đạo đức, phẩm chất cách mạng của đồng chí Đại tướng Đoàn Khuê, đồng thời khơi dậy lòng tự hào dân tộc; nêu cao tấm gương sáng về nhân cách và tài năng, cùng với những tình cảm thiêng liêng mà Đại tướng Đoàn Khuê đã dành cho quê hương, đất nước, góp phần vào công tác giáo dục truyền thống, xây dựng và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Bổ sung, cung cấp thêm tư liệu mới, những cống hiến to lớn của Đại tướng Đoàn Khuê đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hội thảo “Đại tướng Đoàn Khuê - Người cộng sản kiên trung” diễn ra tại Quảng Trị - Anh 2

Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong phát biểu tại họp báo

Để chuẩn bị cho Hội thảo, Viện Lịch sử Quân sự đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Bộ Quốc phòng, tỉnh Quảng Trị và Quân khu 4, tiến hành khảo sát, xây dựng kế hoạch; hiệp đồng, triển khai chu đáo, chặt chẽ mọi công tác chuẩn bị theo đúng kế hoạch với chất lượng tốt. Căn cứ chủ đề Hội thảo, Viện Lịch sử Quân sự đã xây dựng chủ đề, hệ bài và thu được 96 bài (5 bài khung, 89 bài tham luận, 2 ý kiến nhân chứng lịch sử). Số bài này sau khi được biên tập đã chuyển Nhà xuất bản QĐND in sách kỷ yếu được 95 bài.

Theo thông cáo báo chí, Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 27.10.2023 tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Đến nay, Viện Lịch sử quân sự đã tham mưu giúp Ban Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành công tác chuẩn bị cơ bản đúng theo yêu cầu và tiến độ đặt ra, bảo đảm tổ chức Hội thảo thành công theo kế hoạch.

Bên lề hội thảo, Ban tổ chức sẽ có các hoạt động: thăm, tặng quà 5 gia đình chính sách trên địa bàn xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong; dâng hương Đại tướng Đoàn Khuê tại Nhà Lưu niệm xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong; tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê.

Đại tướng Đoàn Khuê sinh ngày 29.10.1923 ở làng Gia Đẳng, xã Triệu Tân (nay là xã Triệu Lăng), huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, bí danh Võ Tiến Trình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; là người Cộng sản kiên trung, mẫu mực; Nhà chính trị, quân sự xuất sắc của Đảng và Quân đội Nhân dân Việt Nam. Suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Hội thảo “Đại tướng Đoàn Khuê - Người cộng sản kiên trung” diễn ra tại Quảng Trị - Anh 3

Đại tướng Đoàn khuê với cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô tháng 12.1996. Ảnh: Tư liệu

Suốt 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí qua nhiều vùng, nhiều địa phương, nhiều chiến trường, đã để lại những kỷ niệm sâu sắc trong lòng bộ đội và Nhân dân ta. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ, làm nhiệm vụ quốc tế, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo, tổ chức chiến đấu vào các thời điểm gay go và quyết liệt nhất, vừa kiên cường bám trụ chiến trường, vừa bền bỉ xây dựng lực lượng, giành thắng lợi to lớn.

Trong công cuộc đổi mới đất nước, Đại tướng Đoàn Khuê đã có những đóng góp rất xứng đáng, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng đề xuất chủ trương đúng đắn và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; chăm lo xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo đảm làm tròn nhiệm vụ, thực sự là nòng cốt cùng toàn dân giữ vững an ninh chính trị, tạo môi trường hoà bình, ổn định để thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng đất nước.

TRẦN THÀNH

Ý kiến bạn đọc